Quảng Ngãi:

Trên 8.000 người "vượt biển" về nhà đón Tết

06:42 | 30/01/2021

174 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên 8.000 người dân huyện đảo Lý Sơn sẽ "vượt biển" về nhà đón Tết. Nếu thời tiết xấu, lực lượng Cảnh sát biển sẽ điều tàu đưa người dân về đảo.

Ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, năm nay sẽ có trên 8.000 người dân Lý Sơn về đảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phần lớn sẽ bắt đầu về đảo từ ngày 23 - 29 tháng Chạp. Thời gian này, mỗi ngày có khoảng 1.000 người dân về Lý Sơn.

"Các phương án vận chuyển người dân về đảo đón Tết đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đội tàu siêu tốc hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn khá hiện đại, sẵn sàng đưa hết người dân về quê. Nếu biển động, lực lượng Cảnh sát biển sẽ điều động tàu đưa người dân ra đảo", ông Thành cho biết.

Ông Thành nói thêm, dịp cuối năm tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn thường bị ảnh hưởng thời tiết xấu. Biển động khiến đội tàu siêu tốc không thể ra khơi. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi luôn chuẩn bị phương án dự phòng để đưa người dân về đảo Lý Sơn.

Trong điều kiện thời tiết xấu, tỉnh Quảng Ngãi sẽ vận chuyển miễn phí người dân Lý Sơn ra cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam). Tại đây, tàu của lực lượng Cảnh sát biển sẽ đưa người dân về đảo.

Trên 8.000 người vượt biển về nhà đón Tết - 1
Có trên 8.000 người dân sẽ "vượt biển" về đảo Lý Sơn đón Tết

Ngoài vận chuyển hành khách, việc vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết cũng đang được triển khai. Đến thời điểm này, đảo Lý Sơn đã cơ bản dự trữ đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cùng với đó, các doanh nghiệp tại huyện Lý Sơn dự trữ khoảng 40.000 lít xăng, hơn 10.000 lít dầu đề phòng thời tiết xấu kéo dài làm gián đoạn việc vận chuyển nhiên liệu từ đất liền ra đảo.

Theo Dân trí