Tổng thống Putin thích châu Âu trả tiền khí đốt của Nga bằng euro chứ không phải đô la Mỹ
![]() |
| Tổng thống Vladimir Poutine |
"Chúng tôi đã sẵn sàng xem xét khả năng dàn xếp bằng tiền tệ quốc gia. Đồng euro hoàn toàn được chấp nhận với chúng tôi trong các khoản thanh toán khí đốt. Nó có thể được thực hiện và có lẽ nên được thực hiện", ông Putin nói trong cuộc thảo luận qua video với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg.
Hôm thứ Năm (3/6), Bộ trưởng Tài chính Anton Silouanov chỉ ra rằng Quỹ Chủ quyền Nga (SNSF), nơi lưu trữ nguồn thu từ xuất khẩu dầu, sẽ thanh lý tất cả tài sản của mình bằng đô la trong vòng một tháng, trong bối cảnh Mỹ đe dọa các lệnh trừng phạt mới.
Theo một số nhà quan sát, tuyên bố này sẽ có ý nghĩa chính trị hơn là kinh tế trước hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên quy tụ hai Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin vào ngày 16/6, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Moscow.
Điện Kremlin đã nỗ lực trong nhiều năm qua để tách nền kinh tế Nga khỏi đồng tiền của Mỹ, vốn rất cần thiết trong thương mại thế giới nhưng lại khiến Nga dễ bị tổn thương hơn trước các lệnh trừng phạt từ Washington.
Nh.Thạch
AFP
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

