Nga hứa "bù đắp" cho Belarus sau lệnh trừng phạt của phương Tây
| Mỹ tuyên bố trừng phạt một số doanh nghiệp Belarus | |
| Đáp trả thay Belarus, Nga không cho máy bay châu Âu hạ cánh xuống Moscow |
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. |
Theo đó, Nga sẽ giải ngân thêm 500 triệu USD từ khoản vay đã thỏa thuận trước đó cho Belarus sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh thân cận nhất.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận chi tiết về sự cố máy bay trong hội đàm tại Sochi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Ông Peskov cũng cho rằng, những phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm khuyến nghị các hãng hàng không ngừng bay qua Belarus và lên kế hoạch cho các biện pháp trừng phạt mới đối với quốc gia này là "cảm tính”.
Nga sẽ tìm cách mở rộng dịch vụ hàng không với Belarus để bù đắp cho một số đường bay bị ảnh hưởng bởi các giới hạn của EU, ông Peskov nhấn mạnh.
Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 doanh nghiệp nhà nước của Belarus và đang xem xét các hình phạt bổ sung nhằm vào các quan chức chính phủ nước này.
Belarus vừa qua đã vấp phải chỉ trích dữ dội khi buộc chuyến bay chở 170 người từ Hy Lạp đến Lithuania phải hạ cánh khẩn cấp xuống Minsk để bắt một nhà báo đối lập. Ngay khi máy bay hạ cánh, lực lượng an ninh của Belarus lập tức bắt giữ nhà hoạt động Roman Protasevich, 26 tuổi, là một hành khách trên chuyến bay.
Ông này bị Belarus truy nã vì tổ chức các cuộc biểu tình vào giữa năm 2020 sau cuộc bầu cử tổng thống. Ông Lukashenko đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử mà phe đối lập cáo buộc có gian lận.
Bình An
-
Hungary thách thức châu Âu, khẳng định tiếp tục mua dầu khí của Nga
-
Tổng thống Putin phản ứng như thế nào về lệnh trừng phạt của Mỹ?
-
Lý do Tổng thống Trump chọn Hungary để họp với Tổng thống Putin
-
Mỹ kêu gọi G7 siết trừng phạt dầu mỏ Nga
-
Tổng thống Putin đưa Novatek vào danh sách miễn trừ tiết lộ thông tin về doanh nghiệp
-
Cần cơ chế "vượt trội" để bứt phá phát triển năng lượng trong giai đoạn mới
-
Quốc hội đánh giá cao dấu ấn điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại
-
Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn Nhật tham gia dự án điện khí 12 tỷ USD

