Đáp trả thay Belarus, Nga không cho máy bay châu Âu hạ cánh xuống Moscow

11:05 | 28/05/2021

1,612 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga từ chối cho 2 máy bay châu Âu hạ cánh xuống Moscow, động thái đáp trả lệnh cấm các chuyến bay đi vào không phận Belarus của Liên minh châu Âu (EU).
G7 ra G7 ra "tối hậu thư" cho Belarus sau vụ bắt giữ chấn động
Nga và Belarus đi đến thỏa thuận giá khí năm 2021Nga và Belarus đi đến thỏa thuận giá khí năm 2021
Nga cảnh cáo Mỹ nên tránh xa BelarusNga cảnh cáo Mỹ nên tránh xa Belarus
Đáp trả thay Belarus, Nga không cho máy bay châu Âu hạ cánh xuống Moscow
Một máy bay của hãng AirFrance, Pháp.

Một chuyến bay của Austrian Airlines cất cánh từ Vienna, hạ cánh ở Moscow ngày 27/5 phải hủy bỏ sau khi nhận được yêu cầu từ nhà chức trách Nga.

Hãng Air France cũng phải hủy chuyến Paris-Moscow trong 2 ngày liên tiếp với lý do tương tự.

Với lệnh trừng phạt mới nhằm vào Belarus, các chuyến bay này đều phải tránh vào không phận Belarus, bao gồm cấm các chuyến bay quá cảnh tại nước này, cấm các hàng hàng không Belarus sử dụng không phận hoặc sân bay các quốc gia thành viên EU. Đây là động thái để trả đũa vụ Belarus điều tiêm kích, ép máy bay chở khách hạ cánh để bắt nhà báo đối lập.

Một số nước, trong đó Anh, còn đình chỉ giấy phép hoạt động của hãng hàng không Belavia qua lãnh thổ nước này.

Trước bước đi mới nhất của Nga, Bộ Ngoại giao Áo khẳng định họ hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhấn mạnh phản ứng này không tương xứng đối với các hành động đáp trả Belarus.

Hiện chưa rõ, động thái trả đũa của Nga chỉ là tạm thời hay duy trì lâu dài.

Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế của Liên Hợp Quốc (ICAO) ngày 27/5 đã đồng ý mở một cuộc điều tra về quyết định của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko yêu cầu máy bay Ryanair hạ cánh.

Trong khi đó, các ngoại trưởng G7 đã kêu gọi Belarus trả tự do cho nhà báo Pratasevich cùng với tất cả tù nhân chính trị khác ngay lập tức và vô điều kiện. G7 đang xem xét các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Belarus.

Tổng thống Belarus Lukashenko sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong ngày 28/5 tại Sochi.

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc