Tổng cục Du lịch khảo sát con đường du lịch về nguồn

07:12 | 22/11/2015

566 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Triển khai Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2015, từ ngày 23 – 28/11/2015, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức khảo sát các điểm du lịch tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và hội thảo xây dựng định hướng phát triển con đường du lịch về nguồn.

Đây là dịp để các chuyên gia, các doanh nghiệp lữ hành trao đổi thông tin, kinh nghiệm tìm ra các giải pháp tăng cường liên kết tour, tuyến du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch mới, du lịch về nguồn hấp dẫn phục vụ du khách trong và ngoài nước, và cũng là dịp để các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch và chương trình du lịch về nguồn của các địa phương, doanh nghiệp.

tong cuc du lich khao sat con duong du lich ve nguon
Khu di tích Tân Trào (Tuyên Quang)

Theo kế hoạch, đoàn sẽ đi khảo sát tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc); Đền Hùng, Làng cổ Hùng Lô (Phú Thọ); Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, Đền thờ Bác Hồ và quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang); Bảo tàng Công an nhân dân, Khu di tích Tân Trào (Tuyên Quang); ATK Định Hóa, Đền Đuổm, chùa Hang (Thái Nguyên); Đền Đô, Chùa Bút Tháp, Chùa Phật Tích (Bắc Ninh).

Cùng với chương trình khảo sát, ngày 26/11 đoàn sẽ tham dự Hội thảo Định hướng phát triển con đường du lịch về nguồn, dự khai mạc Lễ hội chè Thái Nguyên 2015, ngày 27/11 đoàn tham gia Hội thảo nâng cao phát triển chè Thái Nguyên và Gala chè Thái Nguyên tại Thái Nguyên.

Nguyên Phương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc