Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 24/9

11:32 | 24/09/2021

4,283 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 24/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 24/9

WHO: phương pháp điều trị thứ 3

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Sáu đã chính thức khuyến nghị phương pháp điều trị thứ ba chống lại Covid-19, kháng thể tổng hợp Regeneron, nhưng chỉ cho một số trường hợp cụ thể.

Theo ý kiến ​​của các chuyên gia WHO được công bố trên tạp chí y khoa The BMJ, phương pháp điều trị này một mặt được khuyến khích ở "những bệnh nhân mắc các dạng Covid-19 có nguy cơ nhập viện cao", chẳng hạn như người cao tuổi hoặc những người có hệ thống miễn dịch suy yếu (ví dụ, do ung thư hoặc sau khi cấy ghép nội tạng).

Liều thứ 3: Châu Âu sẽ quyết định vào đầu tháng 10

Cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu đã thông báo rằng họ sẽ chấp thuận hoặc không phê duyệt vào đầu tháng 10 đối với liều thứ ba của vắc xin Pfizer/BioNTech chống lại Covid-19 cho người trên 16 tuổi.

Đồng thời, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) phải quyết định về liều tăng cường của vắc xin Pfizer và Moderna cho những người bị suy giảm miễn dịch, Giám đốc chiến lược vắc xin của EMA, Marco Cavaleri nói với các phóng viên.

Pháp chấp nhận chứng nhận tiêm phòng với vắc xin Trung Quốc

Tuy nhiên, theo một sắc lệnh đăng trên Công báo ngày 23/9/2021, người đã được tiêm chủng bằng vắc xin Trung Quốc phải được tiêm thêm 1 liều Pfizer hoặc Moderna và 7 ngày sau khi tiêm, họ sẽ nhận được chứng nhận y tế tại Pháp.

Bồ Đào Nha: hầu hết các hạn chế được dỡ bỏ

Bồ Đào Nha, quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về y tế.

Đóng cửa kể từ mùa xuân năm 2020, các quán bar và câu lạc bộ đêm có thể mở cửa trở lại cho những khách hàng có thẻ sức khỏe (tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính).

Thẻ này sẽ không còn là bắt buộc khi ở trong khách sạn hoặc trong nhà hàng vào cuối tuần.

Giới hạn sức chứa của các cửa hàng, quán cà phê và không gian văn hóa cũng sẽ được dỡ bỏ, nhưng khẩu trang sẽ vẫn bắt buộc.

Không trao giải Nobel ở Stockholm

Năm thứ hai liên tiếp, những người đoạt giải Nobel về khoa học và văn học sẽ nhận giải thưởng của họ tại quốc gia cư trú chứ không phải ở Stockholm vì đại dịch, Quỹ Nobel cho biết.

Với giải Nobel Hòa bình, quyết định sẽ được đưa ra vào giữa tháng 10.

Hoa Kỳ tặng vắc xin cho Bangladesh

Hoa Kỳ sẽ cung cấp 2,5 triệu liều vắc xin Pfizer Covid-19 cho Bangladesh, nâng tổng số liều viện trợ cho một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới lên hơn 9 triệu.

Hơn 4,7 triệu người chết

Đại dịch do virus corona mới gây ra đã giết chết ít nhất 4.715.909 người trên khắp thế giới kể từ cuối tháng 12/2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức.

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người chết nhất (681.185), xếp sau Brazil (592.964), Ấn Độ (446.050), Mexico (273.391) và Nga (201.445).

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 23/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 23/9
Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn cả dịch cúm Tây Ban NhaCovid-19 giết nhiều người Mỹ hơn cả dịch cúm Tây Ban Nha
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 22/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 22/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 21/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 21/9

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc