Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 22/9

11:06 | 22/09/2021

3,010 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 22/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 22/9

Tổng thống Biden hứa tăng tài chính cho cuộc chiến chống Covid-19

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba đã cam kết sẽ tăng cường các nỗ lực quốc tế của Mỹ để chống lại cả đại dịch và biến đổi khí hậu.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 21/9/2021 ở New York, ông Joe Biden cho biết Washington sẽ "công bố các cam kết bổ sung" để giúp các nước kém phát triển nhất tăng cường tiêm chủng.

Brazil ủng hộ tiêm phòng nhưng chống lại giấy thông hành y tế

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết tại Đại hội đồng LHQ rằng ông ủng hộ việc tiêm vắc xin chống lại virus corona, nhưng phản đối giấy thông hành y tế.

Johnson&Johnson: bằng chứng mới với liều vắc xin tăng cường

Theo dữ liệu mới từ công ty Johnson&Johnson, 1 liều tăng cường sẽ làm tăng hiệu quả của vắc xin Johnson & Johnson chống lại Covid-19.

Phương pháp ban đầu của Johnson&Johnson được thiết kế dựa trên 1 liều vắc xin duy nhất. Nhưng với liều thứ hai được tiêm khoảng 2 tháng (56 ngày) sau liều đầu tiên, mức kháng thể quan sát được sẽ được nhân lên "từ 4 lên 6 lần", theo một tuyên bố của Johnson&Johnson.

Phần Lan thông qua giấy chứng nhận tiêm chủng

Quốc hội Phần Lan đã thông qua "corona pass" (giấy chứng nhận tiêm chủng), mặc dù việc thực hiện nó trên thực tế ở Phần Lan vẫn chưa chắc chắn được áp dụng do tình hình sức khỏe đã được cải thiện.

Dự kiến ​​được thực hiện vào đầu tháng 10, dự luật này có thể bị chết yểu do chính quyền Phần Lan hy vọng sẽ dỡ bỏ các hạn chế vào giữa tháng 10, khi họ hy vọng rằng 80% dân số trên 12 tuổi sẽ được tiêm chủng so với 66,6% hiện nay.

Venezuela nhận 1 triệu liều vắc xin Sputnik V

Venezuela đã nhận được 1 triệu liều vắc xin Covid Sputnik V mà nước này đã chờ đợi trong nhiều tuần qua, giống như nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác phải chờ đợi vắc xin từ Nga.

Iran có kế hoạch mua 2 triệu liều vắc xin Pfizer

Iran đang xem xét mua 2 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech của Mỹ-Đức, theo một quan chức y tế cấp cao của Iran, quốc gia có số ca nhiễm và tử vong hàng ngày tương đối giảm.

Hơn 4,69 triệu người chết

Đại dịch virus corona mới đã giết chết ít nhất 4.696.559 người trên khắp thế giới kể từ cuối tháng 12/2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức vào giữa ngày thứ Ba.

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người chết nhất (676.092), xếp sau Brazil (590.955), Ấn Độ (445.385), Mexico (271.765) và Nga (199.808).

WHO ước tính, tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19 có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo chính thức.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 21/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 21/9
Triển vọng đẩy lùi Covid-19 bằng vắc xin dạng xịt mũiTriển vọng đẩy lùi Covid-19 bằng vắc xin dạng xịt mũi
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 20/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 20/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 19/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 19/9

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc