Thổ Nhĩ Kỳ trả thù vụ đánh bom ở Ankara
![]() |
![]() |
Theo hãng thông tấn Andolu, đã có 9 chiếc F-16 và 2 máy bay phản lực F-4 tham gia cuộc không kích vào 18 vị trí bao gồm các kho đạn dược, nơi trú ẩn của PKK tại miền Bắc Iraq. Cuộc không kích cũng nhằm vào núi Qandil, nơi được coi là hậu phương vững chãi của lực lượng PKK. Cùng với đó, cũng ngay trong sáng thứ Hai, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục tay súng bị nghi ngờ là thành viên PKK ở một thành phố miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cuộc không kích được coi là hành động trả thù của Thổ Nhĩ Kỳ đối với vụ đánh bom làm 37 người chết, hàng chục người bị thương ở trung tâm thủ đô Ankara tối Chủ nhật vừa qua. Mặc dù chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhưng cũng như các vụ đánh bom gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thủ phạm chính là lực lượng PKK.
Phát biểu sau cuộc tấn công, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, quốc gia này không bao giờ từ bỏ quyền tự vệ. Cách đây không lâu, hôm 9/3, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành một cuộc không kích vào 5 mục tiêu PKK ở Iraq, khiến 67 phiến quân thiệt mạng.
Hương Thu
Theo RT
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025