Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 32.000 người liên quan tới đảo chính

15:30 | 28/09/2016

438 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ, quốc gia này đã bắt giữ tới 32.000 người để điều tra về cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với Đài truyền hình NTV, ông Bekir Bozdağ cũng cho biết, trong số 32.000 người bị điều tra, đã có 70.000 người phải ra tòa vì bị cáo buộc có liên quan tới giáo sĩ thân Mỹ Fethullah Gulen - người bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng là chủ mưu của cuộc đảo chính hồi tháng 7 vừa qua. Ngay trong cơ quan tình báo quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ (MIT), cũng đã có 87 nhân viên tình báo bị sa thải vì có liên quan đến giáo sĩ này.

Để có thể truy tố toàn bộ những người được cho là có liên quan tới đảo chính quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải xây dựng thêm một tòa án mới tại thị trấn Sincan, gần thủ đô Ankara.

tin nhap 20160928151310
Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bekir Bozdağ cho biết, trong vài ngày tới, Mỹ sẽ có câu trả lời về việc Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bắt giữ và dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Nhà truyền đạo 75 tuổi này hiện đang sinh sống ở Pennsylvania và đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về việc là chủ mưu của cuộc đảo chính quân sự vừa qua.

Hương Thu

Theo Reuters

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc