Thêm một chính khách “ngã ngựa” vì Hồ sơ Panama
![]() |
Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha, Jose Manuel Soria |
Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha, Jose Manuel Soria, đã tuyên bố từ chức hôm nay sau những lời chỉ trích về việc ông được nhắc đến trong Hồ sơ Panama là giám đốc công ty UK Lines Limited ở Bahamas trong hai tháng vào năm 1992. Hồ sơ Panama là tên gọi chỉ khoảng 11,5 triệu tài liệu từ công ty luật Mossack Fonseca bị rò rỉ ngày 3/4, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới, nghi giúp người giàu né thuế hoặc rửa tiền.
Cách đây 3 hôm, ông Soria nói bị 'oan' trong Hồ sơ Panama và đề nghị Panama tuyên bố ông không có liên hệ với mọi công ty ở Bahamas sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.
"Tôi chưa bao giờ tham gia kinh doanh, quản lý hay có quan hệ cổ đông với công ty trên. Tôi không hiểu vì sao tên mình lại xuất hiện ở UK Lines Limited và biến mất hai tháng sau đó"- báo The Spain Report dẫn lời ông Soria cho biết trong cuộc họp báo tối 12/4.
Bộ trưởng Soria nói cáo buộc trong Hồ sơ Panama là "sai". UK Lines Limited 100% là của Anh và quan hệ giữa ông với công ty chỉ là "thương mại".
Trước ông Soria, hồi đầu tháng này, Thủ tướng Iceland đã phải từ chức vì cái tên ông nằm trên hàng đầu của Hồ sơ Panama.
H.Phan
Theo AFP. AP, Reuters, CNN
-
Bản tin Năng lượng xanh: Qcells cho biết đột phá công nghệ có thể giảm không gian cần thiết cho các tấm pin mặt trời
-
Bản tin Năng lượng xanh: EU và cuộc chiến thương mại với xe điện Trung Quốc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Equinor hủy bỏ các kế hoạch điện gió ngoài khơi quan trọng vì chi phí tăng cao
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tây Ban Nha đã cấp phép cho gần 300 dự án năng lượng tái tạo với vốn đầu tư 18 tỷ USD
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tây Ban Nha có kế hoạch mới hỗ trợ ngành công nghiệp hydro xanh và năng lượng tái tạo
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ