Thanh tra giao thông Hà Nội xử lý hơn 19 nghìn phương tiện vi phạm
Theo thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu năm đến nay đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 19 nghìn trường hợp, phạt tiền hơn 51 tỷ đồng, tạm giữ 234 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hơn 1.750 trường hợp, tước phù hiệu hơn 500 phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, tước tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 85 xe ô tô tải.
![]() |
| Lực lượng thanh tra giao thông xử lý xe ô tô vi phạm. |
Trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường các tổ công tác chốt trực, kiểm tra và xử lý tình trạng taxi dừng, đỗ trái phép trước cổng các bệnh viện lớn. Đồng thời xử lý triệt để các tụ điểm xe dù, bến cóc, các bãi trông, giữ xe hình thành trái quy định...
Ở một diễn biến khác, từ ngày 15/12/2020, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) sẽ dán thông báo phạt nguội lên kính xe đối với các phương tiện ô tô vi phạm lỗi dừng, đỗ sai quy định mà không có tài xế trên xe.
Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày vi phạm, chủ phương tiện hoặc người điều khiển được yêu cầu đến trụ sở đội cảnh sát giao thông địa bàn nơi vi phạm để giải quyết.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông TP, trong ngày đầu ra quân xử lý đối với hành vi vi phạm của chủ phương tiện ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định (ngày 7/12), lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 261 trường hợp vi phạm.
Xuân Hinh
-
Hà Nội: Không xảy ra ùn tắc kéo dài sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
-
Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông dịp 2/9
-
Bãi xe vi phạm quá tải, phương án xử lý như thế nào?
-
Hà Nội: Xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, vệ sinh môi trường
-
Từ 15/12, ra quân xử lý lái xe vi phạm trên các tuyến quốc lộ
-
Thủ tướng thúc tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn luật mới
-
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
-
Chủ tịch Quốc hội: Đã có quyết sách, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi
-
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế mới phát triển hạ tầng năng lượng

