Tàu vận tải Nga tới Syria, chuẩn bị cho trận đánh lớn?

08:46 | 25/03/2020

1,198 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một tàu vận tải của Hải quân Nga được cho là mới đi qua eo biển Bosphorus, tới cảng Tartous của Syria để chuyển thêm thiết bị quân sự cho quốc gia này.
tau van tai nga toi syria chuan bi cho tran danh lon
Tàu LST ORSK 148 của Hải quân Nga

Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 lớp Tapir thuộc Lữ đoàn tàu tấn công 197 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga đã đi qua eo biển Bosphorus và tiến vào vùng biển Địa Trung Hải hôm 22/3.

Con tàu kể trên có khả năng vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới Syria, trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria (SAA) đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công phiến quân ở Idlib.

Trước đó, do các nhóm phiến quân từ chối rút khỏi vùng an toàn theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Syria đã lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mới.

Cụ thể, lực lượng SAA sẽ tiến về phía thành phố chiến lược Jirs Al-Shughour ở tỉnh Idlib.

Quân đội chính phủ Syria muốn giành lại quyền kiểm soát tất cả những vùng lãnh thổ còn lại nằm dọc tuyến đường cao tốc chiến lược M4 nối Aleppo - Latakia.

Bình An

AMN