Quân đội chính phủ Syria điều lực lượng tiếp viện tới Idlib

17:00 | 19/03/2020

2,395 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã điều động quân tiếp viện đến Idlib trong bối cảnh lo ngại phiến quân thánh chiến không chịu rút lui khỏi tuyến cao tốc Aleppo - Latakia (M4).
quan doi chinh phu syria dieu luc luong tiep vien toi idlib
Quân đội chính phủ Syria

Theo đó, quân tiếp viện từ các tỉnh lân cận Hama, Latakia và Aleppo được cho là đã đổ về phía đông và nam tỉnh Idlib vào các ngày 17 và 18/3.

Nguồn tin quân sự ở tỉnh Idlib cho biết, quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị khôi phục lại các cuộc tấn công chống lại phiến quân. Tuy nhiên, SAA được cho là đang chờ đợi sự chấp thuận từ đối tác Nga vốn đang thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang có thêm thời gian để buộc các nhóm phiến quân rời khỏi vị trí dọc tuyến cao tốc M4, song, cho tới nay, phiến quân đã từ chối rời đi, buộc quân đội Nga phải duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trong khu vực.

Quân đội chính phủ Syria dường như phải dồn lực vào các thành phố chiến lược là Ariha và Jisr Al-Shughour.

Được biết, hai thành phố này là căn cứ của các nhóm khủng bố. Jisr Al-Shughour hiện là nơi đặt căn cứ chính của Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

Bình An

AMN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc