Tặng bằng khen cho 1.355 học sinh đoạt giải quốc gia

10:45 | 26/04/2021

131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen cho 1.355 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021.
Hà Nội dẫn đầu về số học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021Hà Nội dẫn đầu về số học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021
93 học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-202193 học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021
Vietsovpetro tổ chức tham quan về nguồn cho con em CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp IIIVietsovpetro tổ chức tham quan về nguồn cho con em CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp III
Tuyên dương học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2018 - 2019Tuyên dương học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2018 - 2019
Tặng bằng khen cho 1.355 học sinh đoạt giải quốc gia
Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 1.355 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021.

Trong số này có 93 học sinh đoạt giải Nhất, 544 học sinh đoạt giải Nhì và 718 học sinh đoạt giải Ba.

Trong số các địa phương có học sinh được tặng bằng khen, Hà Nội có số lượng nhiều nhất, gồm 106 học sinh, trong đó có 11 em đoạt giải Nhất, 45 giải Nhì và 50 giải Ba.

Hà Tĩnh là địa phương có số lượng học sinh được tặng bằng khen đứng thứ 2 cả nước, sau TP Hà Nội với 76 học sinh; tiếp đến là tỉnh Vĩnh Phúc có 61 học sinh được tặng bằng khen; thành phố Hải Phòng có 60 học sinh được tặng Bằng khen…

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021 được Bộ GD&ĐT tổ chức từ ngày 25 - 27/12/2020 với 12 môn thi. Tham gia kỳ thi có 4.462 học sinh của các trường THPT ở 63 tỉnh, thành phố; trường THPT vùng cao Việt Bắc và 5 trường THPT chuyên của các trường đại học.

Kết quả, có 2.278 học sinh đoạt giải, trong đó có 1.355 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba; còn lại là giải Khuyến khích. Trong số các học sinh được nhận bằng khen, có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

N.H