Sự thật về... "đồ chơi tình dục"
Năng lượng Mới số 327
Hàng… nhạy cảm
Khái niệm “sex toy” hay còn gọi là đồ chơi tình dục, đồ chơi tình yêu… đã không còn là mới. Ở hầu hết các nước phát triển, việc mua bán sex toy là bình thường nhưng ở Việt Nam, lại bị coi là bệnh hoạn. Vậy nên, việc triệt phá và thu giữ một loạt hàng lớn đồ chơi tình dục như vừa qua một lần nữa khẳng định, vấn nạn sex toy vẫn đang là những “con sóng ngầm”, ẩn chứa những hiểm họa khôn lường trong đời sống đương đại.
Dù không có trong danh sách các mặt hàng được cấp phép kinh doanh nhưng thị trường sex toy vẫn âm thầm hoạt động, phổ biến nhất là hình thức bán online. Chỉ cần đánh từ khóa “mua đồ chơi tình dục”; “búp bê tình yêu”… là ra cả trăm địa chỉ cung cấp. Không chỉ ở những trang web, diễn đàn mà còn có cả ở những trang mạng xã hội, trang cá nhân... với đủ lời mời chào khó cưỡng. Hàng cung cấp cũng đa dạng, có đủ các loại sản phẩm, mẫu mã xuất xứ từ Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc… Chuyên nghiệp hơn nữa là hàng được giao tận nhà với lời cam kết chất lượng cao, chỉ chuyển tiền sau thời gian ngắn là sẽ nhận được sản phẩm. Điều đáng chú ý là trong phần thủ tục thanh toán, đa phần nơi cung cấp đều tỏ ra “tâm lý” khi khẳng định để khách hàng yên tâm: “Thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được giữ bí mật tuyệt đối”.
Gọi điện đến một địa chỉ có tên miền thegioianchoi mong muốn được “check” hàng trước, chúng tôi nhận được câu trả lời: Hàng thật 100% như đã đăng tải trên trang web, đồng ý sản phẩm nào thì nhắn mã và gửi tiền, hàng sẽ được “ship” đến tận nhà. Bày tỏ mối lo ngại về chất lượng sản phẩm, nhân viên này trấn an luôn: “Hàng của nhà em ai quen dùng rồi là biết, chất lượng đảm bảo miễn chê, một ngày em bán cho bao nhiêu khách, sao phải lăn tăn”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, “cung” nhiều như vậy thì lượng “cầu” quả cũng không phải là nhỏ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì đa phần những mặt hàng này đều được nhập từ Trung Quốc và khi về đến Việt Nam thì được “hô biến” với đủ mánh khóe để “đội lốt” hàng xịn. Thường một “búp bê tình dục” có kích thước như người thật với giá nhập khẩu tại cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) chỉ có giá 700-800 nghìn đồng/con, loại tốt nhất giá dao động từ 1,2-1,5 triệu đồng/con. Nhưng khi được giao về đến Hà Nội thì giá có thể đội lên gấp 2-3 lần. Còn hàng “xịn” như hàng Đức, hàng Nhật… thì giá có thể lên tới cả chục hay trăm triệu đồng. Trong khi đó, sex toy vẫn thuộc loại “hàng cấm” nên khi du nhập bằng đường nhập lậu vào Việt Nam thì những mặt hàng này sẽ không được kiểm định về chất lượng và đương nhiên người sử dụng phải chấp nhận một cuộc chơi may rủi.
Hiểu sao cho đúng?
Rõ ràng, khái niệm “đồ chơi tình dục” không còn là mới nhưng để hiểu sâu về hệ lụy từ việc sử dụng những mặt hàng này thì nhiều người còn quá lơ mơ. Ở Việt Nam, do quan niệm về thuần phong mỹ tục nên thú chơi này không được cổ súy. Tuy nhiên, nhiều người đã ngấm ngầm sử dụng loại đồ chơi này thì lại cho rằng về cơ bản sử dụng sex toy là hữu ích, nếu biết lựa chọn và sử dụng thì thú chơi này vừa đảm bảo sự thỏa mãn cá nhân, lại vừa có thể sống chung thủy, không lo sợ bệnh tật và lo ngại về việc quan hệ ngoài luồng. Những quan điểm này không sai, nhưng hiểm họa từ sex toy thì mất nhiều hơn được.
Đồ chơi tình dục bị cơ quan chức năng thu giữ
Thực tế sex toy là một thứ đồ chơi nguy hiểm, nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ về tình dục, cũng như lạm dụng những công cụ hỗ trợ trong quan hệ sẽ dẫn đến những quan điểm lệch lạc về tình dục. Sử dụng sex toy vừa trái với quy luật tự nhiên sẽ gây tổn thương nặng nề về mặt tâm sinh lý, thậm chí dẫn đến lối sống bệnh hoạn mà hậu quả thì khó có thể lường hết được. Điều này đã được BS. Lê Thị Kim Dung - Phụ trách Khoa Sản- Phụ khoa, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội) chỉ rõ: Sex toy là vật vô tri, vô giác nên do mục đích sử dụng của mỗi người mà có thể hiểu là nó tốt hay xấu. Trong trường hợp biết sử dụng và sử dụng đúng mục đích thì sex toy là không đáng lo ngại, nó giúp đời sống chăn gối của vợ chồng được thú vị hơn, như vậy sẽ giảm thiểu được các tệ nạn xã hội. Nhưng trong trường hợp lạm dụng, nhất là với những người chưa có kiến thức về tình dục, đặc biệt như ở độ tuổi vị thành niên, với tâm lý luôn tò mò khám phá thì sử dụng sex toy tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Ở độ tuổi này thường không nhận thức rõ được thế nào là tình dục an toàn nên trong trường hợp không biết cách sử dụng thì gây tổn thương tới cơ thể. Thêm nữa nếu sử dụng sex toy thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí sau này sẽ khó đạt được khoái cảm hoặc nghiện sử dụng sex toy.
Khẳng định, không một sex toy nào có thể thay thể được con người nhưng giải quyết vấn đề thuộc về tâm sinh lý trong mỗi cá nhân cũng không có gì sai. Trong quá trình công tác, bác sĩ Dung cũng đã gặp rất nhiều “tại nạn” dở khóc, dở mếu vì…“thủ dâm”. Vì vậy thay vì ngăn cấm sử dụng thì sex toy nên được chứng nhận là một mặt hàng và được bày bán, cũng như kiểm nghiệm chất lượng đầy đủ. BS Lê Thị Kim Dung cũng chỉ ra một thực tế là chính việc chưa có một cơ quan quản lý thị trường đồ chơi tình dục, kéo theo không có sự kiểm nghiệm về chất lượng của các sản phẩm này mới xuất hiện những trường hợp sử dụng phải sản phẩm kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm sinh lý người sử dụng.
Cùng quan điểm TS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng chỉ rõ: “Bản chất sex toy không phải là xấu, nó chỉ nguy hại ở chỗ người sử dụng thường không tìm hiểu kỹ, dẫn đến dùng không đúng cách. Và nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại nhất hiện nay là sử dụng đồ sex toy không rõ nguồn gốc xuất xứ”.
Theo như khảo sát thì những đồ sex toy được “thả nổi” ở Việt Nam đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngay cả những hàng được đóng nhãn mác cẩn thận cũng khó tạo được niềm tin. Trong khi đó, theo điều tra mới nhất của Bộ Y tế Hoa Kỳ, 60% các sản phẩm đồ chơi tình dục này cũng có chứa các chất độc hại như silicone và phthalates. Được biết silicone dùng làm nguyên liệu chế tạo đồ chơi tình dục do chúng có độ dẻo, đàn hồi và có tính chất như “đồ thật”. Tuy nhiên, silicone không thấm nước khiến mồ hôi trong cơ thể bị ứ đọng, lỗ chân lông bị bít kín gây ra viêm nhiễm. Khi chất này tiếp xúc trực tiếp với bề mặt da mỏng trong nhiều giờ thì nó có khả năng sẽ gây ra mẩn ngứa, dị ứng. Còn phthalates lại là một chất cực độc, gây rối loạn hệ thống nội tiết và là nguyên nhân dẫn đến ung thư vú và gan. Phthalates cũng bị liệt vào danh sách các chất có hại cho sức khỏe sinh sản mà trước đây những sản phẩm đồ chơi Trung Quốc như: Thú nhún, bóng hơi, ôtô pin… của trẻ em cũng đã bị thu hồi trên thị trường Việt Nam. Vì vậy, khi sex toy vẫn trong tình trạng bát nháo bởi hàng lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc… thì mỗi cá nhân phải có cách hiểu đúng về sex toy để tự bảo vệ sức khỏe của mình.
“Đứng trên phương diện khoa học thì đồ chơi tình dục không có hại cho sức khỏe. Sex toy chỉ thực sự nguy hiểm khi được làm bằng những vật liệu không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn những chất gây độc và người dùng không biết cách sử dụng hoặc lạm dụng quá đà. Vì vậy, việc kiểm định y tế và tư vấn chuyên môn đối với các sản phẩm hỗ trợ tình dục là điều quan trọng nhất”- TS Lê Vương Văn Vệ, GĐ Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội khuyến cáo. |
Huy An
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng