Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết. Ngay sau đó, Quốc hội thực hiện biểu quyết điện tử, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, thể hiện mức độ đồng thuận rất cao đối với định hướng phát triển trong giai đoạn tới.
![]() |
| Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. |
Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phát triển đất nước nhanh và bền vững, hướng tới duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Trọng tâm là nâng cao toàn diện chất lượng đời sống người dân, đưa Việt Nam đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và nằm trong nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới.
Cùng với đó, Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng thể chế phát triển hiện đại, đồng bộ hệ thống hạ tầng, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các mục tiêu về văn hóa, xã hội, môi trường cũng được nhấn mạnh, hướng tới phát triển con người toàn diện, bảo vệ môi trường và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Một loạt chỉ tiêu cụ thể cũng được xác lập, trong đó đáng chú ý là GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030; tuổi thọ trung bình đạt 75,5; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5 điểm phần trăm mỗi năm; bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Nghị quyết đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, bao trùm từ hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và các mô hình kinh tế mới, đến thúc đẩy khoa học - công nghệ, hiện đại hóa giáo dục, phát triển hạ tầng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh. Đồng thời, yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả thực thi, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển.
Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp cùng các cơ quan tư pháp, kiểm toán xây dựng chương trình hành động cụ thể cho cả nhiệm kỳ và từng năm, bảo đảm triển khai hiệu quả Nghị quyết. Dự kiến đến cuối năm 2028, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ.
Các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm giám sát quá trình triển khai, đồng thời vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện.
Nghị quyết cũng kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài nước phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, chung sức thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Huy Tùng
-
Chính thức thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
-
Tin tức kinh tế ngày 23/4: Gần 74% hộ kinh doanh lãi ít hoặc không có lãi
-
Tin tức kinh tế ngày 22/4: Thuốc lá lậu làm thất thu ngân sách nhà nước 6.000 tỷ đồng/năm
-
PSI vượt kế hoạch 2025, tăng tốc cho chu kỳ tăng trưởng mới
-
Đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương: Tạo cực tăng trưởng mới cho vùng phía Nam
-
VCCI: Gần 70% hộ kinh doanh lo ngại bị xử phạt trước các quy định mới
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
-
[VIDEO] Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh
-
Tin tức kinh tế ngày 23/4: Gần 74% hộ kinh doanh lãi ít hoặc không có lãi



