Sri Lanka đầu tư 3,85 tỷ USD xây dựng nhà máy lọc dầu

05:52 | 20/03/2019

264 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/3, Sri Lanka công bố khoản tài trợ nước ngoài trị giá 3,85 tỷ USD cho việc xây dựng một nhà máy lọc dầu.  

Chính quyền Sri Lanka cho biết cơ sở lưu trữ và lọc dầu này sẽ được tài trợ bởi Bộ Dầu khí Oman và phần còn lại, bởi Silver Park International, một công ty do Ấn Độ nắm quyền cho phối có trụ sở ở Singapore.

sri lanka dau tu 385 ty usd xay dung nha may loc dau
Nhà máy lọc dầu sẽ được đặt gần cảng Hambantota (phía nam Sri Lanka)

Nhà máy lọc dầu, sẽ bắt đầu được khởi công xây dựng vào cuối tuần này, dự kiến ​​sẽ hoạt động hết công suất trong bốn năm tới và sẽ sản xuất 200.000 thùng mỗi ngày.

"Đó là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Sri Lanka”, Thứ trưởng Bộ Thương mại Sri Lanka, Nalin Bandara nói với các phóng viên.

Nhà máy lọc dầu sẽ được đặt gần cảng Hambantota (phía nam Sri Lanka).

Sri Lanka thu hút 2,37 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm ngoái, cao hơn 38% so với năm 2017, theo số liệu chính thức.

sri lanka dau tu 385 ty usd xay dung nha may loc dauPháo đài cổ trên đỉnh cột đá cao 200 mét ở Sri Lanka
sri lanka dau tu 385 ty usd xay dung nha may loc dauSri Lanka dùng trà trừ nợ mua dầu Iran?

Nh.Thạch

AFP

  • el-2024