Sống lại ký ức với “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX”

19:03 | 11/04/2019

1,879 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh về hậu phương miền Bắc hỗ trợ đắc lực sức người, sức của cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết đã được trưng bày giới thiệu đến công chúng trong triển lãm “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX”.

Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 44 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).

song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX”

Triển lãm chuyên đề “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX” không chỉ phần nào tái hiện bức tranh sinh động về lịch sử dân tộc giai đoạn 1954 -1975 trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, mà còn phản ánh một dân tộc khát vọng độc lập, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập thống nhất nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất hai miền Nam Bắc đã thôi thúc mạnh mẽ nhân dân miền Bắc thi đua lao động sản xuất, chiến đấu, góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao; thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng và mong muốn hòa bình của dân tộc Việt Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn mùa xuân năm 1975. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết cũng như nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước, xung phong ra chiến trường để ghi vào ống kính những tội ác quân xâm lược, những chiến công của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định: Triển lãm “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX” nhằm tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa và tôn vinh giá trị của tài liệu nói chung và tài liệu ảnh nói riêng trong đời sống xã hội và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp công chúng hiểu hơn về cuộc sống bình dị, đời thường của nhân dân miền Bắc, về hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của một dân tộc bất khuất kiên cường, khát khao và yêu chuộng hòa bình.

Triển lãm không chỉ phần nào tái hiện bức tranh sinh động về lịch sử dân tộc giai đoạn 1954-1975 trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, mà còn phản ánh một dân tộc khát vọng độc lập, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập thống nhất đất nước.

song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Một số bức ảnh trưng bày tại triển lãm

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết là hội viên sáng lập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 1965 tại Hà Nội. Ông có thâm niên hơn 50 năm chụp ảnh thông tấn, ảnh nghệ thuật; là tác giả của 5 tác phẩm được tặng “Giải thưởng Nhà nước” ngày 19/4/2017 tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, sau triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết và gia đình sẽ bàn giao cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) những tác phẩm được sử dụng trong triển lãm và những phim gốc mà ông còn lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV được quyền sử dụng, bảo quản, lưu trữ cho thế hệ mai sau.

Triển lãm kéo dài từ ngày 11 - 15/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Hợp tác xã Phú Mẫn, huyện Quốc Oai, Hà Nội (Hà Tây cũ) xuống đồng thời chiến, năm 1965
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Hai cô gái lái tàu ba đảm đang của Đội Vận tải đường sông Hà Nội, năm 1972
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Những cô gái ba đảm đang quạt thóc vàng gửi ra tiền tuyến ở Vũ Thư, Thái Bình, năm 1967.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Món quà "Chiếc gậy Trường Sơn" tặng trai làng nhập ngũ ở huyện Văn Giang, Hưng Yên, năm 1967.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Tiếng hát át tiếng bom, bẩy đá mở đường, năm 1967.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Rèn luyện của tự vệ Nhà máy gỗ Hải Phòng trước khi nhập ngũ, năm 1968.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Gái làng tiễn trai làng Phú Xá tòng quân (Xã Phú Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội, xuân Tân Hợi 1971
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Chào quê hương, các chàng trai Thủ đô vào chiến trường niềm Nam chiến đấu, năm 1971.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Nhà trường, gia đình, bạn bè tiễn đưa sinh viên Trường Đại học Tổng hợp lên đường nhập ngũ, năm 1971.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Các em học sinh trường cấp 1 và cấp 2 xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đứng trong hầm kèo quan sát máy bay Mỹ ném bom xuống Hà Nội, năm 1972.
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xx
Triển lãm đã thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu.

Nguyễn Hoan

song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xxCó một hậu phương của Nga ở Pháp
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xxBSR: “Tiền tuyến” xông pha, “hậu phương” vững chắc
song lai ky uc voi hau phuong thoi chien giua the ky xxHậu phương và nhà giàn DK1