Khoảnh khắc 'Trẻ em thời chiến' tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

08:00 | 02/06/2016

1,949 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 70 bức ảnh xúc động về cuộc sống học tập, lao động của trẻ em dưới bom đạn, bão lửa trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước được trưng bày, giới thiệu tại  triển lãm “Trẻ em thời chiến” từ 1/6 - 5/6/2016 tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam

Triển lãm là một hoạt động sôi nổi nằm trong khuôn khổ “Hội Sách Thiếu nhi 1/6/2016” nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, và tạo không gian văn hóa đọc cho các em thiếu niên, nhi đồng Thủ đô nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi và đón kỳ nghỉ hè năm 2016.

Hơn 70 bức ảnh do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News - Nhật Bản, Thông tấn xã Việt Nam và báo Thiếu Niên Tiền Phong cung cấp là hơn 70 câu chuyện nhỏ kể về cuộc sống, học tập, lao động của trẻ em trong kháng chiến chống Mỹ như học tập trong những căn hầm đất vững chắc, tự làm mũ rơm tránh bom đạn, học băng bó cứu thương và cả làm bánh mỳ, nấu ăn phục vụ cuộc sống của chính mình; tự tay đào hầm hào để trú ẩn, làm kế hoạch nhỏ đóng góp cho kháng chiến.

Các em dù học tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về lớp học, bàn ghế, sách vở và luôn bị "quấy phá" bởi tiếng báo động, sơ tán tránh bom đạn kẻ thù nhưng vẫn vươn lên học giỏi, chăm ngoan...nó gợi lại nhiều cảm xúc cho người già và trải nghiệm cho giới trẻ. Trẻ em học và hiểu thêm về cuộc sống của ông bà cha mẹ trước đây, người lớn thì như được “nhắc nhở” và bồi hồi “chạm” lại quá khứ một thời. Không có sự ồn ào, náo nhiệt như những khu vui chơi vận động, triển lãm mang đến những khoảng lặng rất riêng và sự chia sẻ rất gia đình cho khách tham quan.

Em Trịnh Quang Minh, 8 tuổi được bố mẹ dẫn đi tham dự “Hội Sách Thiếu nhi”, nhìn một bức ảnh và thắc mắc: “Mẹ ơi, sao người ta lại để cây trên xe thế ạ?”. “Đó là cách các chú bộ đội che chắn, ngụy trang, bảo vệ những chiếc xe để máy bay của Mỹ bay trên trời không nhận ra con ạ” - mẹ cậu bé trả lời, và câu chuyện được mở rộng hơn về cuộc sống của các chú bộ đội ngày đó, các bạn nhỏ giúp bộ đội thế nào…

Ông Phạm Văn Chung, phố Nguyễn Lương Bằng cảm nhận: “Rất ấn tượng,triển lãm này làm tôi nhớ lại cái hồi ông cùng gia đình phải đi sơ tán. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu được nhiều. Bây giờ nhìn lại những bức ảnh này, tôi cảm nhận rõ được điều đó. Tôi thực sự rất xúc động”.

Triển lãm “Trẻ em thời chiến” đã tạo ra sự kết nối, quan tâm và nhiều ý nghĩa cho công chúng trong dịp nghỉ lễ này.

khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Hành trang của trẻ em thời chiến khi đến trường.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam

Học sinh thời chiến

khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Những hầm cá nhân được đào ở nhiều nơi, để có thể trú ẩn bất cứ lúc nào khi có máy bay địch.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Nhiều nhà trẻ phải sơ tán vào các hang đá để tránh bom đạn.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Các lớp học được tổ chức ở mọi nơi, sân kho hợp tác xã, nhà dân... Ngôi trường bị đổ nát vì bom đạn cũng không ngăn cản được bước chân học trò tới lớp. Lớp 3 góc này, lớp 5 học ở góc kia, ngăn cách giữa các lớp học là bức tường sụp dở vì sức ép của bom.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Xác máy bay Mỹ trở thành nguyên liệu để làm đồ dùng sinh hoạt, học tập
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Các trường học tổ chức mít tinh với sự có mặt của các vị phụ huynh để góp phần động viên con em học tốt, đánh thắng giặc Mỹ.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Nhiều phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất của các em học sinh vẫn được tổ chức.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Giáo dục phổ thông đón nhận cờ của UBND Thành phố Hà Nội tặng.
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam

 Học sinh học làm bánh mì để lo cuộc sống hàng ngày

khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Tết Trung Thu vẫn được tổ chức khắp nơi trong thời chiến
khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam

Dù trong hoàn cảnh chiến tranh, lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vẫn được tổ chức trọng thể (Hà Nội năm 1970).

khoanh khac tre em thoi chien tai van mieu quoc tu giam
Các em học sinh nhận phần thưởng cho thành tích học tập tốt nhân dịp 40 thành lập Đảng (3-2-1930 đến 3-2-1970).

Nguyễn Hoan

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.