Số doanh nghiệp châu Âu phá sản đạt mức cao nhất kể từ năm 2015

10:47 | 18/08/2023

22 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Số công ty ở Liên minh châu Âu phá sản đã tăng 8,4% trong quý II năm 2023 so với quý đầu tiên, Eurostat công bố hôm thứ Năm. Đây là mức kỷ lục kể từ năm 2015.
Số doanh nghiệp châu Âu phá sản đạt mức cao nhất kể từ năm 2015
Một cửa hàng treo biển rao bán ở Pháp.

Các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là dịch vụ lưu trú và ăn uống, có số tuyên bố phá sản tăng 23,9% so với quý I, tiếp theo là vận tải và kho bãi (+15,2%) và giáo dục và hoạt động xã hội (+10,1%).

Số lượng tuyên bố phá sản trong quý II/2023 cao hơn so với quý cuối cùng của năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe, số lượng các vụ vỡ nợ đã giảm nhờ các biện pháp hỗ trợ công được các chính phủ thực hiện để tránh vỡ nợ.

Tỷ lệ phá sản tăng cao nhất giữa hai giai đoạn này có thể được nhận thấy trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống với mức tăng 82,5%.

Số vụ phá sản chỉ giảm trong hai lĩnh vực, công nghiệp (-11,5%) và xây dựng (-2,7%), từ cuối năm 2019 đến quý II năm 2023, theo báo cáo của Eurostat.

Tại Pháp, số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn "tăng lên trong khi vẫn ở dưới mức trung bình trước đại dịch", Banque de France cho biết hôm thứ Năm.

Tổ chức báo cáo rằng số lượng phá sản trong mười hai tháng qua tính đến cuối tháng 7 là 49.863, so với mức trung bình trong giai đoạn 2010-2019, trước đại dịch COVID-19, là 59.342.

TS. Trần Đình Thiên: TS. Trần Đình Thiên: "Cứu ốm không phải cứ đổ nhiều sâm, nhiều sữa là khỏi"
Hàng trăm doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng đã phá sản vì sức ép từ Covid-19?Hàng trăm doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng đã phá sản vì sức ép từ Covid-19?
Số vụ phá sản chỉ là phần nổi của tảng băngSố vụ phá sản chỉ là phần nổi của tảng băng
Tháng 1: Số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động gấp 2,5 lần thành lập mớiTháng 1: Số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động gấp 2,5 lần thành lập mới

Ý Thiên

AFP