Sẽ xét xử lưu động 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em

15:18 | 19/01/2014

4,570 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng mai (20/1), Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý về hành vi “Hành hạ người khác".

Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở mầm non Phương Anh.

Phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử tại Hội trường Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quận Thủ Đức, bị cáo Phương là chủ cơ sở mầm non Phương Anh tại địa chỉ 18 đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình). Từ tháng 8/2013, Phương xin phép UBND phường Hiệp Bình mở cơ sở chăm sóc trẻ nhưng được yêu cầu lên Phòng Giáo dục của quận để có hướng dẫn cụ thể.

Đến tháng 10/2013, Phương bất chấp việc xin giấy phép và tự ý đứng ra mở cơ sở chăm sóc giữ trẻ. Ngày 15/11/2013, Tổ công tác của phường Hiệp Bình phát hiện cơ sở mầm non Phương Anh hoạt động “chui” nên ra quyết định xử phạt.

Thiên Lý trong một lần bạo hành trẻ.

UBND phường cũng đã lập biên bản đề nghị Phương chấm dứt hoạt động giữ trẻ tại cơ sở. Nhưng sau đó, cơ sở này vẫn âm thầm hoạt động.

Ngày 6/12, Tổ công tác của phường Hiệp Bình tiếp tục kiểm tra và ra văn bản lần 2 yêu cầu cơ sở Phương Anh ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Phương vẫn tiếp tục mở cửa đón nhận trẻ vào tại cơ sở.

Ngày 13/12/2013, cơ sở mầm non Phương Anh bị tố cáo lên Công an quận Thủ Đức về hành vi bạo hành trẻ. Đến ngày 17/12/2013, Công an quận Thủ Đức đã điều tra thu thập đầy đủ bằng chứng và ra quyết định bắt tạm giam Phương và Lý.

PetroTimes sẽ cập nhật thông tin về phiên tòa này.

Hưng Long