Quảng Ninh thúc đẩy dự án điện gió đầu tiên tại Cô Tô

14:03 | 16/05/2026

24 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa thống nhất cao chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại Đặc khu Cô Tô. Dự án được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển và chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh của địa phương.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang trở thành xu hướng tất yếu, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định quyết tâm phát triển các nguồn năng lượng sạch, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại vùng biển gần bờ thuộc Đặc khu Cô Tô được xem là bước đi quan trọng, mở ra hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo của địa phương.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 11/5, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì thảo luận về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, dự án có công suất khoảng 50MW, được nghiên cứu đầu tư tại khu vực biển gần bờ của Đặc khu Cô Tô. Đây cũng là dự án điện gió trên biển đầu tiên của Quảng Ninh.

Quảng Ninh thúc đẩy dự án điện gió đầu tiên tại Cô Tô
Quảng Ninh thúc đẩy dự án điện gió đầu tiên tại Cô Tô.

Việc triển khai dự án không chỉ nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia mà còn đánh dấu bước chuyển mới trong khai thác tiềm năng kinh tế biển và năng lượng tái tạo của tỉnh. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là nguồn gió ổn định tại các vùng ven biển và hải đảo, Quảng Ninh được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển điện gió cả gần bờ lẫn ngoài khơi.

Theo đánh giá của tỉnh, tổng tiềm năng điện gió của Quảng Ninh lên tới gần 16.000MW, trong đó riêng điện gió ngoài khơi chiếm khoảng 13.000MW. Con số này cho thấy dư địa rất lớn để địa phương phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trong tương lai.

Từ lâu, Quảng Ninh đã được biết đến là trung tâm năng lượng truyền thống của cả nước với thế mạnh về khai thác và chế biến than. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển bền vững, giảm phát thải và thực hiện cam kết chuyển đổi xanh, địa phương đang từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, với tiềm năng điện gió lớn, Quảng Ninh hoàn toàn có cơ sở để trở thành trung tâm điện gió của cả nước. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo khảo sát tổng thể các khu vực có khả năng phát triển điện gió trên địa bàn để đề xuất Bộ Công Thương bổ sung vào kế hoạch phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu việc phát triển điện gió phải được tính toán bài bản, đồng bộ với các quy hoạch liên quan như quy hoạch nuôi biển, giao thông đường thủy và hệ thống truyền tải điện. Đây được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác các dự án năng lượng tái tạo trong dài hạn.

Thực tế cho thấy, một trong những thách thức lớn đối với phát triển điện gió hiện nay là hạ tầng truyền tải. Các dự án điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ với hệ thống lưới điện quốc gia. Do đó, Quảng Ninh đang định hướng phát triển điện gió song hành với đầu tư hạ tầng truyền tải nhằm bảo đảm khả năng hấp thụ và phân phối nguồn điện sau khi phát lên lưới.

Theo định hướng trong Quy hoạch điện VIII, Quảng Ninh hiện có 23 dự án nguồn điện thuộc nhóm năng lượng tái tạo và thân thiện môi trường với tổng công suất khoảng 3.502MW. Giai đoạn 2025-2035, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 4.700MW điện gió, bao gồm điện gió trên bờ và ngoài khơi.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, các dự án điện gió sẽ tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng sạch, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch từ nền kinh tế “nâu” sang kinh tế xanh, bền vững.

Điện gió ngoài khơi mở đường cho cảng chuyên dụng và công nghiệp phụ trợĐiện gió ngoài khơi mở đường cho cảng chuyên dụng và công nghiệp phụ trợ
Cần quỹ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ biển và điện gió ngoài khơiCần quỹ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ biển và điện gió ngoài khơi
Điện gió ngoài khơi: “Trụ cột xanh” cho mục tiêu Net Zero của Việt NamĐiện gió ngoài khơi: “Trụ cột xanh” cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam
Muốn tăng trưởng hai con số, phải xây “sức đề kháng năng lượng”Muốn tăng trưởng hai con số, phải xây “sức đề kháng năng lượng”

Đình Khương