Phóng viên bị dọa 'đến nhà nói chuyện' vì phản ánh xe quá tải

12:58 | 07/12/2018

355 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau khi Báo Kinh tế nông thôn phản ánh Công an thị xã Quảng Yên từ chối làm việc về tình trạng quá khổ quá tải, một đối tượng tự nhận là chủ doanh nghiệp Linh Nga gọi điện cho PV “sẽ cho anh em lái xe đến nhà nói chuyện”.

Trước đó, Báo Kinh tế Nông thôn có bài phản ánh tình trạng hàng loạt xe tải, xe ben có dầu hiệu quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ trên địa bàn xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

phong vien bi doa den nha noi chuyen vi phan anh xe qua tai
Tình trạng hàng loạt xe tải, xe ben có dấu hiệu quá khổ quá tải hoạt động rầm rộ trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Khi phóng viên báo Kinh tế Nông thôn đặt lịch, đề nghị công an thị xã Quảng Yên phản hồi thì bị cơ quan này từ chối trái luật.

Không lâu sau khi báo phản ánh, một người số điện thoại: 0934666888 tự xưng là chủ doanh nghiệp Linh Nga đã gọi điện cho phóng viên với lời lẽ thóa mạ, thách thức, đe dọa phóng viên. Sau đó, người này nói: “Tối sẽ cho anh em lái xe đến nhà nói chuyện”.

Báo Kinh tế Nông thôn đã đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thị xã Quảng Yên khẩn trương vào cuộc làm rõ sự việc, xử lý nghiêm minh hành vi đe dọa phóng viên của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho phóng viên tác nghiệp trên địa bàn.

T.P (TH)

phong vien bi doa den nha noi chuyen vi phan anh xe qua tai Bộ Công an vào cuộc vụ phóng viên điều tra bị dọa giết
phong vien bi doa den nha noi chuyen vi phan anh xe qua tai Tin tức hôm nay (3/12): Hai nữ nhà báo điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết
phong vien bi doa den nha noi chuyen vi phan anh xe qua tai Lĩnh 6 tháng tù treo vì cầm dao dọa giết phóng viên
phong vien bi doa den nha noi chuyen vi phan anh xe qua tai Phóng viên VTV Cần Thơ bị dọa truy sát cần được công an bảo vệ
phong vien bi doa den nha noi chuyen vi phan anh xe qua tai Một nữ phóng viên bị đe dọa 'đi mua quan tài ngay'