OPEC+ cắt giảm sản lượng bất chấp Nga phản đối
![]() |
Trong một cuộc họp rất ngắn vào ngày hôm nay, các Bộ trưởng năng lượng của OPEC+ đã đồng ý để đưa hạn ngạch sản lượng về bằng với mức của tháng 8.
Trước cuộc họp, Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn các nguồn tin thân cận với OPEC+ cho hay, Nga sẽ không ủng hộ quyết định cắt giảm sản lượng dầu của liên minh này.
Trong khi một số thành viên OPEC đã ra dấu hiệu ủng hộ động thái như vậy, bao gồm cả Ả Rập Xê-út, Nga không nằm trong số đó.
Nga không ủng hộ việc OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu mỏ khai thác bởi lo ngại việc cắt giảm có thể khiến các khách hàng hiểu rằng, nguồn cung dầu thô đang vượt xa nhu cầu toàn cầu.
Theo WSJ, Nga đã lên tiếng phản đối việc cắt giảm sản lượng vào tuần trước tại một cuộc họp sơ bộ, trong đó OPEC+ đặt ra kịch bản cơ bản là thị trường dầu thặng dư 900.000 thùng/ngày cho năm nay và năm tới.
Ủy ban Giám sát hỗn hợp cấp Bộ trưởng (JMMC) của nhóm OPEC+ đã ủng hộ trong cuộc họp trước đó về việc cắt giảm 100.000 thùng/ngày.
Việc cắt giảm kể trên là thực sự không phù hợp khi OPEC+ hồi cuối tháng 8 cho biết đã khai thác thấp hơn mục tiêu hạn ngạch chung 2,9 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, OPEC + đã quyết định rằng họ có thể tổ chức một cuộc họp bất thường vào bất cứ lúc nào để thảo luận về các hành động tiếp theo.
OPEC cho biết, cuộc họp lần này đã thống nhất việc "yêu cầu Chủ tịch xem xét kêu gọi tổ chức Hội nghị Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC bất cứ lúc nào để giải quyết các diễn biến thị trường, nếu cần".
Cuộc họp thường kỳ hàng tháng tiếp theo của OPEC được lên kế hoạch vào ngày 5/10.
Bình An
Theo OP
-
Canada hóa giải căng thẳng thuế quan với ông Trump như thế nào?
-
Các Big Oil phương Tây hưởng lợi gì từ đòn trừng phạt nhằm vào Nga?
-
Đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga có thực sự hiệu quả?
-
Ông Trump dự tính gì trong cuộc gặp người đồng cấp Tập Cận Bình?
-
Chiến thuật dầu mỏ của ông Trump với Ấn Độ và Nga là gì?







