Ông Trump dọa sẽ tiếp tục tăng thuế với Trung Quốc nếu ông Tập không tham dự G-20
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận vào hôm thứ Hai rằng, thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự cuộc họp tháng này.
Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng “điều đó có nghĩa là mức thuế mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức hay không?”, Trump nói với CNBC: “Có, chắc chắn”.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Tổng thống Trump trước đây đã đe dọa sẽ áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc khác nếu không đạt được thỏa thuận thương mại sớm. Chính quyền Trump đã tăng thuế vào tháng trước đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD mà Hoa Kỳ nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G-20, dự kiến diễn ra vào ngày 28-29/6 tại Osaka, Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo của 19 quốc gia và Liên minh châu Âu dự kiến cũng sẽ tham dự.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với “Squawk Box”, Tổng thống nói, ông sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Tập không tham dự. Ông Trump cho biết, ông có một mối quan hệ tuyệt vời với ông Tập và nói thêm rằng ông Tập Cận Bình thực sự là một người phi thường.
Khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp diễn, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông cho biết chính quyền của ông hiện đang đánh thuế 35% đến 40% hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. “Nếu thỏa thuận không đạt được, thì 60% hàng hóa còn lại sẽ bị đánh thuế”, ông Trump nói.
Theo Dân trí
-
Ông Trump biến khủng hoảng thành lợi thế cho các nhà khai thác dầu Mỹ như thế nào?
-
Giá dầu giảm 10% khi ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz "hoàn toàn mở cửa"
-
Ông Trump: Iran "rất muốn đạt thỏa thuận", đàm phán có thể sớm nối lại
-
Ông Trump không quan tâm việc Iran quay lại đàm phán
-
Ông Trump đồng ý thỏa thuận ngừng bắn hai tuần
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
