Nord Stream 2: Lời phản đối muộn màng từ nước Anh
![]() |
Ngoại trưởng Anh Liz Truss |
Ngoại trưởng Anh Liz Truss kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết chống lại việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.
"Tôi muốn bạn bè của chúng tôi từ khắp châu Âu tham gia phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2", bà Truss viết trong bài báo đăng trên Sunday Telegraph hôm thứ Bảy ngày 13/11.
Theo bà Truss, đường ống này có thể "làm suy yếu an ninh châu Âu, cho phép Nga tăng cường sự kìm kẹp đối với các quốc gia phụ thuộc vào khí đốt của họ".
Đại dịch đã cho thấy tầm quan trọng của việc có "chuỗi cung ứng đa dạng" để tránh "sự phụ thuộc chiến lược vào các đối tác không đáng tin cậy", Bộ trưởng Truss nói.
Bà kêu gọi tăng cường quan hệ thương mại với các quốc gia "tuân theo các quy tắc và cho phép các nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ".
Bà Truss đã đưa ra lời kêu gọi của mình khi việc xây dựng hai đường ống của dự án đường ống dẫn khí đốt với công suất 55 tỷ mét khối/năm đã được hoàn thành từ ngày 10 tháng 9 và đường ống đầu tiên được nạp khí đốt.
![]() |
Phát biểu vào tháng 10 tại một cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ rằng Nga có thể đưa đường ống dẫn khí đốt vào hoạt động bất cứ lúc nào.
"Nếu cơ quan quản lý của Đức cho phép Nord Stream 2, Nga sẽ đưa nó vào hoạt động ngay ngày hôm sau", ông nói và cho biết thêm rằng đường ống thứ hai sẽ sẵn sàng giao hàng vào giữa tháng 12.
Để bắt đầu giao hàng, công ty quản lý dự án, Nord Stream 2 AG phải được chứng nhận là nhà điều hành đường ống.
Hồ sơ xin phép hiện đang được cơ quan chức năng Đức nghiên cứu, phân tích khi cấp chứng nhận cho một nhà điều hành hệ thống truyền dẫn từ một nước thứ ba, không phải là thành viên của EU.
Thủ tục kéo dài bốn tháng kể từ khi nhận được tất cả các tài liệu. Cơ quan chức năng Đức xác nhận vào ngày 8 tháng 9 rằng họ đã bắt đầu thủ tục xem xét. Quyết định của cơ quan này, dự kiến đưa ra vào ngày 8/1/2022, sau đó phải được đệ trình để xin ý kiến của Ủy ban Châu Âu.
Moscow đã nhiều lần kêu gọi không nên chính trị hóa Nord Stream 2 vì đây là một dự án kinh doanh mang lại lợi nhuận cho cả Nga và Liên minh châu Âu.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc không kích của Israel vào Iran
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển