Những siêu sao chết vì rượu và thuốc lá
Trong cái chết của ông vua nhạc pop Michael Jackson, các chuyên gia pháp y đã xác định thủ phạm chính là loại chế phẩm “Propofol”. Cụ thể là trong máu của Jackson, người ta đã tìm ra những hỗn hợp gây chết người từ nhiều loại thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Cũng vì lý do này, tay bác sĩ riêng của Jackson là Conrad Murray đã phải nhận bản án nghiêm khắc 4 năm tù vì tội sát nhân do bất cẩn.
Giờ đây rất có thể nhiều bác sĩ của Whitney Houston cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô. Chưa kể những tiệm thuốc mà Whitney đã tới mua nhiều loại dược phẩm, vỏ hộp của chúng đã được tìm thấy trong căn phòng khách sạn ở Beverly Hills, nơi đã phát hiện ra xác của cô ca sĩ này. Hãng CNN dựa trên một số nguồn tin nặc danh cho biết, Whitney trước khi chết vài ngày vẫn thường xuyên gọi rượu lên phòng khách sạn. Một chuyên gia khẳng định với phóng viên Piers Morgan của CNN rằng, việc dùng rượu lẫn các loại dược phẩm rất dễ gây nghiện và cuối cùng khiến cho nạn nhân thiệt mạng. “Rượu, lạm dụng ma túy cũng như việc khó có thể thoát khỏi tình trạng trên chính là những gì luôn đồng hành với sự nghiệp ca hát huy hoàng của Houston” – tờ Focus đã kết luận như vậy về cái chết của ngôi sao mới 48 tuổi của làng ca nhạc quốc tế.
Trong cái chết bất ngờ của nữ ca sĩ Amy Winehouse, các chuyên gia phát hiện cơ thể của cô có một lượng rượu cồn đủ để gây chết người. Trong máu của nữ ca sĩ 27 tuổi này có hàm lượng rượu lên tới 4,16 promille, khiến cái chết của cô được kết luận là một “trường hợp rủi ro” do nhiễm độc rượu.
Cái chết bất ngờ của nữ diễn viên Holywood Brittany Murphy vào tháng 12/2009 có liên quan đến chứng bệnh viêm phổi, cũng như một số lượng rất lớn các loại thuốc chống virus và giảm đau mà cô đã uống trước đó. “Cái chết này hoàn toàn có thể tránh được” – nhân viên điều tra Ed Winter đã khẳng định như vậy sau khi xác định được nguyên nhân khiến Brittany Murphy phải thiệt mạng ở tuổi 32.
Cũng có rất nhiều loại thuốc khác nhau đã được phát hiện trong quá trình giám định y khoa thi thể của diễn viên Heath Ledger (ngôi sao trong phim “Brokeback Mountain”), người đã chết vì uống quá liều một số loại dược phẩm khác nhau. Cảnh sát trước đó vào tháng Giêng năm 2008 đã tìm thấy trong căn phòng của anh ta 6 loại thuốc khác nhau. Nhiều khả năng, nam diễn viên 28 tuổi đã từng giành giải Oscar này đã thiệt mạng vì uống nhầm hỗn hợp gây chết người của những loại thuốc này.
Chuyện ông vua nhạc rock and roll Elvis Presley, người đã qua đời rất sớm ở tuổi 42, thường rất hay lạm dụng các loại thuốc, từ lâu đã được công chúng biết tới. Cho dù phiên tòa xét xử bác sĩ riêng của Presley (bị cáo buộc đã kê đơn cho ông những loại thuốc nguy hiểm) đã kéo dài khá lâu, nhưng các chuyên gia vẫn không xác định được chính xác nguyên nhân dẫn tới cái chết của huyền thoại âm nhạc này. Những tổn hại ở các bộ phận tim và gan cũng được coi là một trong những yếu tố khiến Elvis Presley phải ra đi quá sớm.
Không có ai phải chịu trách nhiệm hay ngồi tù sau cái chết của cựu người mẫu Anna Nicole Smith, người đã chết vì dùng thuốc quá liều vào năm 2007. Khi đó, bạn trai của Smith và hai bác sĩ khác đã phải ra tòa vì bị cáo buộc thường xuyên cung cấp cho cô nhiều loại dược phẩm có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết do lạm dụng.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới trường hợp của cô đào bốc lửa Marilyn Monroe, người được phát hiện đã chết tại phòng ngủ của cô ở Brentwood, tháng 8/1962. Kết quả khám nghiệm cho thấy, liều lượng cao của chất barbituric acid (nguyên liệu thô của nhiều loại thuốc ngủ) trong dạ dày và máu của ngôi sao 36 tuổi này đã khiến giới điều tra nghiêng về khả năng về một vụ tự tử bằng thuốc ngủ. Tuy nhiên, những cơ sở chưa rõ ràng này không thể xóa tan mối hoài nghi cho rằng, Monroe đã bị sát hại do mối quan hệ tình ái của cô với anh em nhà Kennedy.
Quỳnh Lai
-
Năm 2024, xử phạt vi phạm hành chính mặt hàng xăng dầu trên 12 tỷ đồng
-
Nhiều khoảng trống pháp lý trong quản lý thuốc lá điện tử và nung nóng
-
Việt Nam thuộc nhóm 15 nước nam giới hút thuốc lá nhiều nhất thế giới
-
Thuốc lá thế hệ mới ngày càng khó quản lý
-
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá như thế nào?
-
10 năm cõng bạn đến trường: Hành trình tình bạn gieo mầm nghị lực
-
Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
-
[Infographic] Làm gì để giảm tác hại của vi nhựa trong đời sống?
-
Đảm bảo tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
-
Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng
- Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng
- Tử vi tuần mới (5-11/5/2025): Tuổi Tỵ mọi sự hanh thông, tuổi Mùi động lực thăng tiến
- Tử vi tháng 5/2025: Tuổi Mão đỉnh cao sự nghiệp, tình Dậu tình cảm thăng hoa
- Tử vi tuần mới (28/4-4/5/2025): Tuổi Thìn sự nghiệp thăng tiến, tuổi Hợi thành tựu tự hào
- Tử vi tuần mới (21-27/4/2025): Tuổi Tuất năng lượng dồi dào, tuổi Tỵ quý nhân tương trợ
- [VIDEO] Ngắm tượng Phật Quan âm cao nhất Đông Nam Á tại Quảng Ngãi
- Tử vi tuần mới (14-20/4/2025): Tuổi Hợi vận may tài lộc, tuổi Sửu cơ hội thăng tiến