Nhịp đập năng lượng ngày 28/12/2023

20:57 | 28/12/2023

1,028 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xuất khẩu dầu và khí đốt của Iran tăng trưởng mạnh; Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh tiêu thụ than vào khoảng năm 2025; Hàn Quốc miễn thuế đối với 89,9% mặt hàng dầu khí nhập khẩu từ GCC… là những tin tức nổi bật về năng lượng ngày 28/12/2023.
Ảnh minh họa: Nguyễn Trường Sơn
Ảnh minh họa: Nguyễn Trường Sơn

Xuất khẩu dầu và khí đốt của Iran tăng trưởng mạnh

Dữ liệu hải quan Iran cho biết, nước này đã xuất khẩu lượng dầu thô trị giá 26,46 tỷ USD kể từ đầu năm dương lịch tính từ tháng 3, góp phần làm tổng thương mại tăng 7%, đạt 112 tỷ USD. Xuất khẩu khí đốt của Iran thậm chí còn tốt hơn. Xuất khẩu khí đốt của nước này đã tăng ở mức ấn tượng 139% trong 7 tháng từ tháng 3 đến tháng 10, kim ngạch vượt 2 tỷ USD, theo Tổ chức Xúc tiến thương mại Iran.

Trong năm 2024, Chính phủ Iran đang lập kế hoạch ngân sách dựa trên tỷ lệ xuất khẩu dầu thô trung bình hàng ngày dự kiến là 1,35 triệu thùng, với mức giá trung bình là 65 USD/thùng.

Một số nhà phân tích cho rằng doanh số bán dầu ra nước ngoài của Iran cao hơn bất chấp các lệnh trừng phạt hiện tại là vì Mỹ không tìm cách hạn chế quá nhiều đối với xuất khẩu bởi nước này có vẻ sẽ giữ cho thị trường dầu được cung cấp tốt. Tuy nhiên, xuất khẩu của Iran có thể chịu áp lực khi Mỹ phát tín hiệu vào tháng trước về việc thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Iran.

Nga dự kiến giá dầu năm 2024 ở mức 80-85 USD/thùng

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Nga dự kiến ​​giá dầu Brent sẽ ở mức trung bình từ 80 đến 85 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng.

Theo Phó thủ tướng Novak, các quốc gia OPEC+ không nỗ lực nhằm mục tiêu duy trì giá dầu ở một mức nhất định. Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là cân bằng cung cầu để ngành hoạt động ổn định”.

Ông Novak cho biết, Trung Quốc chiếm khoảng 45-50% lượng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu của Nga trong năm nay, trong khi thị phần của Ấn Độ tăng vọt lên khoảng 40% so với mức gần như không có 2 năm trước đó. Xuất khẩu sang châu Âu dự kiến ​​sẽ chiếm không quá 5% tổng nguồn cung ở nước ngoài của Nga trong năm nay, giảm mạnh so với mức 45% trong những năm trước.

Dự báo sản lượng dầu của Nga ổn định trong năm 2024

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết trong báo cáo đánh giá hằng tháng mới nhất: “Trong năm 2024, sản lượng dầu của Nga được dự báo sẽ duy trì ổn định so với năm trước, đạt trung bình 10,6 triệu thùng/ngày”.

"Ngoài việc tăng dự án từ một số mỏ dầu, Nga sẽ có các công ty khởi nghiệp của Rosneft, Russneft, Lukoil, Gazprom, Neftisa và TenderResurs. Tuy nhiên, tổng sản lượng dầu bổ sung của nước này dự kiến ​​sẽ bù đắp cho sự sụt giảm ở các mỏ đã trưởng thành".

Ông Ronald Smith, nhà phân tích của Công ty môi giới BCS World of Investments có trụ sở ở Moscow, cho biết: “Chúng tôi dự đoán sẽ không có thay đổi lớn nào về sản lượng của Nga so với mức hiện tại. Nhu cầu toàn cầu gia tăng có thể sẽ được bù đắp bởi sự gia tăng sản lượng từ Mỹ, Venezuela, Iran và các nước khác, phần lớn duy trì hạn ngạch của OPEC+ ổn định”.

Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh tiêu thụ than vào khoảng năm 2025

Trong một báo cáo triển vọng năm 2060 công bố ngày 28/12, Sinopec - Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc dự kiến ​​mức tiêu thụ than của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2025 ở mức 4,37 tỷ tấn.

Theo báo cáo, nguồn cung cấp năng lượng phi hóa thạch của nước này, dẫn đầu bởi năng lượng mặt trời và gió, có thể sẽ vượt mức tương đương 3 tỷ tấn than tiêu chuẩn vào năm 2045, để trở thành nguồn năng lượng chủ đạo cho hơn một nửa mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp.

Trong khi đó, Trung Quốc ước tính sẽ sử dụng 760 triệu tấn hay 15,2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm nay. Mức tiêu thụ dầu được dự đoán sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa năm 2026-2030 ở mức 800 triệu tấn, tương đương khoảng 16 triệu thùng mỗi ngày. Nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ đạt mức ổn định vào khoảng năm 2040 là 610 tỷ mét khối (bcm), chiếm 13% mức sử dụng năng lượng sơ cấp. Con số này tăng mạnh so với 425 bcm (9%) mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp dự kiến ​​cho năm 2025.

Hàn Quốc miễn thuế đối với 89,9% mặt hàng dầu khí nhập khẩu từ GCC

Ngày 28/12, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Seoul tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực xuất khẩu và tăng cường an ninh năng lượng.

Theo thỏa thuận, các quốc gia vùng Vịnh sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 76,4% tổng số sản phẩm được giao dịch, cùng với mức thuế 4,1% đối với hàng hóa được giao dịch. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc sẽ miễn thuế đối với 89,9% các mặt hàng, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng và các sản phẩm dầu mỏ khác, nhập khẩu từ GCC.

GCC có 6 quốc gia gồm Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar và Kuwait. GCC và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán về FTA song phương từ năm 2007, tuy nhiên tiến trình này đã bị đình chỉ vào năm 2010. Sau 13 năm gián đoạn, hai bên nối lại đàm phán vào năm 2022 và kể từ đó đã tiến hành nhiều vòng đàm phán.

Nhịp đập năng lượng ngày 26/12/2023Nhịp đập năng lượng ngày 26/12/2023
Nhịp đập năng lượng ngày 27/12/2023Nhịp đập năng lượng ngày 27/12/2023

H.T (t/h)