Nhiều tỉnh, thành dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5

15:26 | 27/04/2021

285 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau Hà Nội và TP HCM, nhiều tỉnh, thành đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5 để phòng chống dịch Covid-19.

Sáng nay 27/4, Thanh Hóa vừa có quyết định dừng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5) và Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, dự kiến tổ chức vào 20h, ngày 30/4). Đồng thời, địa phương này quyết định dành số tiền xã hội hóa mua pháo hoa để sử dụng vào việc mua trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5
Nhiều tỉnh, thành đã quyết định dừng bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4-15 (ảnh minh họa)

Ngày 26/4, Nghệ An đã quyết định dừng bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò đêm 30/4 và các lễ hội khác. Trước đó, tỉnh Nghệ An đồng ý với đề xuất của UBND thị xã Cửa Lò về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4 để khai hội, chào đón mùa du lịch biển Cửa Lò 2021.

Nghệ An cũng quyết định dừng tổ chức các chương trình lễ hội chào đón mùa du lịch biển tại khu du lịch biển Quỳnh (đêm 28/4) và biển Cửa Lò (đêm 30/4) để phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, Đà Nẵng cho biết sẽ hạn chế tập trung đông người, không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để phòng chống dịch Covid-19. Hiện Đà Nẵng là nơi tiếp nhận cách ly nhiều người dân trở về nước, có 47 ca dương tính Covid-19 được phát hiện từ những người nhập cảnh, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 26/4, Quảng Ninh thống nhất dừng bắn pháo hoa tại các điểm dự kiến trong tỉnh để đảm bảo an toàn phòng dịch. Phần kinh phí dự kiến bắn pháo hoa sẽ được sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ phòng chống dịch.

Cùng với đó, từ sau dịp 30/4, 1/5 đến ngày 23/5, Quảng Ninh tạm dừng tổ chức các sự kiện lễ hội kích cầu du lịch trên toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho bầu cử, ngoại trừ sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô được tổ chức ở quy mô vừa phải, gắn với an toàn phòng, chống dịch.

Theo kế hoạch trước đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp với các khung giờ khác nhau vào tối 30/4 tại thị xã Đông Triều, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và tổ chức chuỗi sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch chào hè.

Trước đó, sau khi Hà Nội khẳng định không tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4-1/5, TP HCM cũng nhanh chóng thông báo hủy kế hoạch bắn pháo hoa để phòng chống dịch Covid-19.

Hiện chỉ có Khánh Hòa vẫn giữ kế hoạch bắn pháo hoa đã công bố từ trước. Được biết, số pháo hoa bắn trong dịp lễ tới tại tỉnh này được mua với nguồn kinh phí xã hội hóa, dự tính sử dụng trong dịp đón chào năm mới 2021, nhưng do dịch Covid-19 nên chưa sử dụng.

Theo đó, Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào 21h30 ngày 1/5 trong khoảng 15 phút tại 2 điểm Quảng trường 2 tháng 4 (TP Nha Trang) và đảo Hòn Tre. Đây cũng là thời điểm Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm Ngày quốc tế lao động 1/5; đồng thời cũng là chương trình chào mừng chuỗi sự kiện quảng bá, kích cầu du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2021.

Trong khi đó, Hải Phòng và Long An chưa có thông báo mới về kế hoạch bắn pháo hoa đã công bố từ trước.

Theo đó, Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại khu vực Nhà hát Thành phố sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay gắn với kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch.

Còn Long An dự kiến sẽ bắn 600 giàn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút vào 21h ngày 30/4 tại 6 sân vận động ở TP Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Cần Đước và huyện Cần Giuộc. Đây là số pháo hoa đã được chuẩn bị từ dịp Tết Nguyên đán và nếu không sử dụng sẽ hết hạn vào tháng 5 tới.

T.S