Nguyễn Hải Dương và đồng phạm hầu tòa

09:45 | 18/07/2016

474 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ thảm án 6 người trong gia đình tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Ngày 18/7, TAND cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ thảm án tại Bình Phước ra xét xử phúc thẩm. Ngay từ sớm, người thân của nạn nhân mang 6 di ảnh đến khán phòng.

Đúng 8h, các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại được dẫn giải ra vành móng ngựa.

nguyen hai duong va dong pham hau toa
Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm sáng 18/7.

HĐXX đã làm công tác thẩm tra lý lịch các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tiến hành xét xử.

Liên quan đến việc vắng mặt chị Trần Thị Trinh (dì ruột của Nguyễn Hải Dương), luật sư Lê Văn Nam, bảo vệ bị cáo Tiến yêu cầu tạm dừng phiên tòa. Luật sư phân tích, sự vắng mặt của chị Trinh ảnh hưởng đến phiên xét xử.

nguyen hai duong va dong pham hau toa
Thân nhân gia đình bị hại mang di ảnh 6 nạn nhân tham dự tòa

Chị Trinh phải cần có mặt để làm rõ vai trò của Dương và Tiến trong đêm xảy ra án mạng. Gia đình bị hại cũng đề nghị HĐXX làm rõ vai trò “đồng phạm” của chị Trinh trong vụ án để tránh bỏ lọt người, lọt tội.

Sau khi nghe ý kiến của luật sư, HĐXX xin được tạm dừng phiên tòa để hội ý. Khoảng 10 phút, chủ tọa phiên tòa đưa ra ý kiến, vụ án mạng là nghiêm trọng và đã được cơ quan điều tra thẩm tra, xác minh rõ ràng. Lời khai của các nhân chứng, của chị Trinh đều thể hiện trong các bút lục.

nguyen hai duong va dong pham hau toa
Các phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa

Việc vắng mặt chị Trần Thị Trinh không ảnh hưởng đến phiên xét xử. Nếu trong quá trình thẩm vấn, xét xử các bị cáo, HĐXX thấy cần thiết phải tạm hoãn phiên tòa để cần triệu tập chị Trinh thì sẽ tiến hành.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ngày 18 và 19/7.

Hưng Long