Người nhiễm biến thể Omicron không có triệu chứng mất khứu giác

06:46 | 17/02/2022

385 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
TS. Masita Arip, chuyên gia về bệnh học thuộc Viện nghiên cứu y tế thuộc Bộ Y tế Malaysia, cho biết, người nhiễm Omicron không có triệu chứng mất khứu giác như ở người nhiễm biến thể Delta, mà chủ yếu gặp các triệu chứng đau đầu và buồn nôn.
Chuyên gia Nga: Hội chứng hậu Covid-19 ít xuất hiện ở trẻ em sau khi nhiễm OmicronChuyên gia Nga: Hội chứng hậu Covid-19 ít xuất hiện ở trẻ em sau khi nhiễm Omicron
Triệu chứng phổ biến nào cho thấy trẻ nhiễm biến thể Omicron?Triệu chứng phổ biến nào cho thấy trẻ nhiễm biến thể Omicron?
Các dấu hiệu nhận biết có thể đã nhiễm OmicronCác dấu hiệu nhận biết có thể đã nhiễm Omicron

Chuyên gia này khẳng định, đây là một trong những khác biệt lớn về triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron và Delta.

Phát biểu của chuyên gia Arip về triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron được phát trên truyền hình Ruang Bicara hôm 15/2.

Biến thể Omicron không gây ra triệu chứng mất khứu giác như biến thể Delta, mà chủ yếu gặp các triệu chứng đau đầu và buồn nôn. (Nguồn: Reuters)
Biến thể Omicron không gây ra triệu chứng mất khứu giác như biến thể Delta, mà chủ yếu gặp các triệu chứng đau đầu và buồn nôn. (Nguồn: Reuters)

Theo chuyên gia này, thời gian xuất hiện các triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron là khoảng 5 ngày, ngắn hơn so với biến thể Delta. TS. Arip lưu ý, người dân cần chủ động điều trị ngay khi có triệu chứng, luôn đảm bảo cách ly và tiêm vaccine tăng cường nhằm tăng miễn dịch.

Trong một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Chemical Senses, số người thông báo có triệu chứng mất vị giác đã tăng nhanh trong 2 năm gần đây.

Sự không hoạt động của vị giác được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau như mất vị giác hoàn toàn (ageusia), mất vị giác một phần (hypogeusia) và rối loạn vị giác (dysgeusia).

Mục đích của nghiên cứu trên là tìm hiểu xem việc xuất hiện tình trạng mất vị giác có đúng là triệu chứng của Covid-19 hay không.

Nghi ngờ của họ xuất phát từ thực tế là hiện tượng mất vị giác hiếm khi xảy ra trước khi mắc Covid-19 và thường bị nhầm với mất khứu giác vì hai giác quan này có liên hệ mật thiết với nhau.

Các nhà khoa học từ Trung tâm Cảm nhận hóa học Monell đã chứng minh rằng, hiện tượng mất vị giác chính là triệu chứng khi nhiễm Covid-19 và tách biệt với mất khứu giác.

Nghiên cứu cũng đã xem mức độ mất vị giác ở các bệnh nhân Covid-19. Kết quả cho thấy tuổi tác và giới tính ảnh hưởng đến mức độ mất vị giác.

Người trung niên (36-50 tuổi) xuất hiện triệu chứng này nhiều nhất trong số các nhóm tuổi và bệnh nhân nữ có nguy cơ mất vị giác cao hơn bệnh nhân nam.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh cần đưa nội dung kiểm tra vị giác vào danh mục khám bệnh tiêu chuẩn, ví dụ như trong các đợt khám sức khỏe định kỳ. Điều này sẽ giúp các bác sĩ xác định được trường hợp mất vị giác là do Covid-19 kéo dài, tuổi tác hay do tác dụng phụ của thuốc.

Theo baoquocte.vn