Nghệ An: 77 người đi cùng chuyến bay có cặp vợ chồng người Hà Tĩnh mắc Covid-19

11:26 | 06/06/2021

864 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của 77 người đi cùng chuyến bay có 2 ca mắc Covid-19 xuất phát từ TP HCM.
Nghệ An: 77 người đi cùng chuyến bay có cặp vợ chồng người Hà Tĩnh mắc Covid-19
Sân bay Vinh siết chặt các biện pháp phòng dịch (ảnh: Baochinhphu.vn)

Sáng 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết ngành y tế địa phương đã truy vết được 77 hành khách ở tỉnh này đi chung chuyến bay với cặp vợ chồng người Hà Tĩnh mắc Covid-19 bay từ TP HCM về sân bay Vinh hôm 30/5.

Theo đó, tất cả 77 người này được coi là F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Đến rạng sáng nay, kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ các trường hợp này âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trong 77 hành khách về Nghệ An đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19, 4 người đã rời khỏi địa phương (3 người đi TP HCM, 1 người đi Bình Dương). Số hành khách còn lại về 14 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Ngành y tế đã thông báo đến các địa phương thực hiện cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm những người này.

Trước đó, trưa 5/6, Bộ Y tế ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh. Đó là ông N.V.M. (BN8425, 56 tuổi) cùng vợ N.T.H. (BN8427, 52 tuổi), có địa chỉ thường trú tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Hai bệnh nhân này là lao động tự do ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sáng 30/5, họ đi chuyến bay VN 1262 của Hãng hàng không Vietnam Airlines từ TP HCM lúc 8h25 về sân bay Vinh (Nghệ An) lúc 9h55 và được người thân đón về nhà ở tổ 12 Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bằng ôtô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng này đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Thạch Trung.

Từ ngày 30/5 đến 3/6, hai vợ chồng này di chuyển nhiều địa điểm, thăm người thân bị tai nạn, đi tắm biển, ăn uống ở bờ biển…

Ngày 4/6, khi biết tin bản thân từng tiếp xúc F0 tại Bình Dương, hai vợ chồng cùng 6 người trong gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương truy vết, xác định được 147 F1 và 1.164 F2 của 2 ca bệnh này.

Sáng 6/6, Hà Tĩnh ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là cụ bà 97 tuổi cùng con gái 58 tuổi ở tổ dân phố 2, đường Nguyễn Huy Lung, phường Nguyễn Du. Hai người là F1 của cặp vợ chồng BN8425, 8427 nói trên.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 380 hộ dân ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung cùng 325 hộ dân ở tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du và 4 trục đường Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm cho 2.300 người tại các khu vực phong tỏa.

Trước đó, liên quan đến cặp vợ chồng mắc Covid-19 này, ngoài Nghệ An còn có Thanh Hóa đã gửi thông báo khẩn đến các địa phương tìm người đi cùng chuyến bay.

T.H