Nga thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa

21:57 | 24/12/2011

260 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này ngày 23/12 đã bắn thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Bulava.

Hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời Trung tá Igor Konashenkov cho hay các tên lửa Bulava này đã được bắn đi từ một tàu ngầm tại Bạch Hải ở bờ biển Tây Bắc của Nga và vụ thử "diễn ra đúng kế hoạch”, trong đó các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại Bán đảo Kamchatka trên Thái Bình Dương. Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm Yury Dolgoruky. Trong tất cả 18 lần bắn thử kể từ năm 2005 tới nay, chỉ có 11 lần Nga thành công.

Loại tên lửa mới mới nhất của Nga nói trên có tầm bắn tối thiểu 8.000, với khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trong một lần bắn.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax đưa tin vệ tinh viễn thông "Meridian” của Nga, được phóng (hồi 19h08′ giờ Hà Nội ngày 23/12) bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền Nam nước này, đã không tới được quỹ đạo dự kiến và đã rơi xuống mặt đất.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn các Lực lượng vũ trụ Nga, Đại tá Alexei Dolotukhin cho biết đã xảy ra trục trặc kỹ thuật ở tầng thứ 3 của tên lửa Soyuz-2.1b sau khi rời bệ phóng được 7 phút khiến vệ tinh không tới được quỹ đạo như dự kiến.

Soyuz-2.1b là phiên bản nâng cấp từ tên lửa Soyuz, một phần trong chương trình nghiên cứu vũ trụ có người lái và không người lái của Nga từ những năm 1960. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Vladimir Popovkin cho biết sẽ cho tiến hành điều tra sự cố và có thể thay thế một số vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hàng không vũ trụ.

Theo Interfax, vệ tinh nói trên đã rơi xuống một địa điểm gần thành phố Novosibirsk thuộc Siberia.

Các vệ tinh viễn thông dòng "Meridian” được thiết kế để phục vụ thông tin liên lạc giữa các tàu thuyền, máy bay và các trạm ven biển.

Anh Đức (Theo AFP)