Nga sơ tán chuyên gia khỏi Venezuela
![]() |
| Máy bay Nga chở các chuyên gia kỹ thuật tới Venezuela hồi tháng 4/2019 |
"Máy bay chở các kỹ thuật viên người Nga đã rời Venezuela ngày 26/6", đại sứ Nga tại Caracas nói. Những chuyên viên kỹ thuật này đã đến Venezuela những tháng gần đây, ngoài việc để bảo trì các thiết bị kỹ thuật quân sự tinh vi mà Moscow bán cho Caracas họ còn phụ trách đào tạo nhân viên cho Venezuela để đảm nhiệm công việc bảo trì những thiết bị này trong tương lai.
"Đó là công việc đã được lên kế hoạch và theo một lịch trình đã được hai bên đồng ý trước đó", Đại sứ Nga tại Caracas nói thêm.
"Cần phải nhấn mạnh rằng những chuyên gia này không đại diện cho sự hiện diện của quân đội Nga tại Venezuela, mà họ chỉ đến để thực hiện các hợp đồng dịch vụ. Sự có mặt của các chuyên gia Nga không gây bất ổn nào cho tình hình tại Venezuela", đại sứ Nga kết luận.
Moscow gần đây cho biết họ sẵn sàng gửi thêm chuyên gia tới Venezuela nếu cần thiết.
Trước những tin đồn về việc Nga thiết lập một căn cứ quân sự ở Venezuela, Đại sứ Venezuela tại Nga, Carlos Rafael Faria Tortosa, hồi cuối tháng 5, đã nói rằng các máy bay quân sự Nga tới Venezuela như một phần của sự hợp tác quân sự giữa hai nước. Điều này đã diễn ra từ vài năm nay. Tuy nhiên, theo ông, điều này không đồng nghĩa với việc một căn cứ quân sự của Nga sẽ xuất hiện ở Venezuela.
Ngày 6/6 tại Diễn đàn kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin quả quyết rằng Nga không có căn cứ quân sự ở Venezuela và Moscow không có ý định làm điều đó.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công
-
Sửa Luật Đấu thầu: Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả nguồn vốn công
-
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện giai đoạn 2027-2030
-
55 năm Việt Nam - Đan Mạch: Từ quan hệ hữu nghị đến hợp tác năng lượng chiến lược
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền

