Nga lý giải sự xuất hiện của máy bay quân sự tại Venezuela
![]() |
| Máy bay được cho là của Không quân Nga hạ cánh xuống sân bay tại Venezuela hôm 24/6. (Ảnh: Reuters) |
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay 25/6 đã lên tiếng phủ nhận thông tin Moscow tăng cường hiện diện quân sự tại Venezuela. Ông Ryabkov khẳng định lực lượng quân đội Nga tới Venezuela để cung cấp bảo trì kỹ thuật cho các trang thiết bị được Moscow chuyển cho Caracas từ trước đó.
“Các công việc lên lịch trình từ trước đang được tiến hành. Không có gì liên quan tới việc tăng cường hiện diện tại đây. Thực tế, đây thậm chí không phải là hiện diện quân sự, mà chỉ là thực hiện các hợp đồng bảo trì”, ông Ryabkov phát biểu tại một cuộc họp của thượng viện Nga.
“Cần thiết phải bảo trì các thiết bị, các xe ô tô trải qua quá trình bảo dưỡng, và các thiết bị, đặc biệt là các thiết bị phức tạp, không thể hoạt động nếu không được bảo dưỡng. Mọi thứ đều vận hành theo quy trình thông thường”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.
Phát biểu của ông Ryabkov được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin máy bay quân sự Nga Ilyushin 62 mang số hiệu RA-86496 đã đáp xuống sân bay quốc tế Maiquetia ở ngoại ô thủ đô Caracas hôm 24/6. Một số thông tin đồn đoán rằng đây là kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của Nga tại Venezuela.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị khi thủ lĩnh đối lập tự phong là tổng thống lâm thời và kêu gọi các lực lượng bên ngoài lật đổ tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 3 khẳng định máy bay của nước này chở các chuyên gia quân sự tới Venezuela để thực hiện các công việc bảo trì theo hợp đồng mua bán vũ khí giữa hai bên và động thái này không vi phạm luật pháp của Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Venezuela.
Theo Dân trí
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

