Nga quyết định bán cổ phần Shell trong dự án LNG Sakhalin

10:40 | 27/03/2024

6,840 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chính phủ Nga đã quyết định bán cổ phần của Shell trong dự án LNG Sakhalin cho Gazprom với giá 1 tỷ USD, thay đổi quyết định trước đó về việc để LNG Novatek nắm giữ cổ phần mà Shell đã từ bỏ.
Nga quyết định bán cổ phần Shell trong dự án LNG Sakhalin

Năm 2022, một sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin quy định rằng một công ty nhà nước mới thành lập của Nga sẽ tiếp quản các quyền và nghĩa vụ của Công ty Đầu tư Năng lượng Sakhalin, liên doanh điều hành dự án dầu khí Sakhalin-2.

Shell, Mitsui và Mitsubishi của Nhật Bản là những cổ đông nhỏ trong Công ty Đầu tư Năng lượng Sakhalin, có cổ đông lớn nhất là Gazprom.

Shell có 27,5% cổ phần trong dự án, nhưng hãng đã thông báo sẽ rút khỏi Sakhalin-2. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Shell cho biết vào đầu năm 2022 họ sẽ rút khỏi quan hệ đối tác cổ phần với Gazprom và các đơn vị liên quan, bao gồm 27,5% cổ phần của họ trong cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2, 50% cổ phần trong Salym Petroleum Development và liên doanh năng lượng Gydan.

Năm ngoái, Novatek đã nộp đơn xin mua cổ phần của Shell trong dự án Sakhalin-2. Công ty Nga đã yêu cầu Chính phủ Nga cho phép khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho Shell và được phép nhận bằng tài khoản nước ngoài.

Có báo cáo xuất hiện vào tháng 4 năm 2023 rằng Putin đã chấp thuận yêu cầu của Novatek cho phép Shell nhận 1 tỷ USD (94,8 tỷ ruble) từ nhà xuất khẩu khí đốt Nga cho 27,5% cổ phần của họ trong dự án LNG Sakhalin-2.

Tuy nhiên, Chính phủ Nga hiện đã quyết định rằng cổ phần của Shell sẽ được Gazprom mua lại. Nga đã hủy bỏ lệnh trước đó yêu cầu Novatek mua cổ phần do Shell nắm giữ mà không đưa ra lý do.

Theo tờ Vedomosti của Nga, Novatek cho rằng việc tham gia vào dự án Sakhalin có rủi ro pháp lý cao.

Năm ngoái, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được áp dụng đối với dự án xuất khẩu LNG Bắc Cực 2 của Novatek.

Bình An