Nga nói Mỹ "mập mờ" về tương lai của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân
![]() |
| Ông Vladimir Yermakov (Ảnh: PressTV) |
Sputnik dẫn lời ông Vladimir Yermakov, người đứng đầu bộ phận kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang gửi tới Nga những tín hiệu mâu thuẫn liên quan tới hiệp ước New START. Quan chức này nói rằng Mỹ đang không thể hiện quan điểm rõ ràng với rất nhiều khía cạnh được đề cập trong thỏa thuận.
“Những tín hiệu (Mỹ phát đi) đầy mâu thuẫn. Họ không có lập trường trong rất nhiều khía cạnh của hiệp ước. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong một vài thập niên qua, một cường quốc tên lửa hạt nhân hùng mạnh, đồng thời là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại không thể hiện lập trường rõ ràng trong những vấn đề an ninh quốc tế và ổn định chiến lược cực kỳ quan trọng”, ông Yermakov nói.
Quan chức Nga cho rằng hiệp ước New START ký kết giữa Nga và Mỹ là không thể thiếu với sự ổn định chiến lược của cả 2 bên.
“Đó là lý do vì sao chúng tôi kỳ vọng rằng Mỹ và Nga cần ngồi vào bàn đàm phán, xử lý những vấn đề một cách thấu đáo, vì lợi ích của Nga, của Mỹ và của toàn bộ cộng đồng quốc tế”, quan chức Nga nhấn mạnh.
Hiệp ước New START bắt đầu có hiệu lực từ năm 2011 sau khi được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký vào năm 2010 và dự kiến hết hiệu lực vào năm 2021. Đây là hiệp ước thay thế cho START I được Mỹ và Liên Xô kí trước khi Liên Xô tan rã năm 1991.
Hiệp ước này nhằm giới hạn 2 nước trong việc triển khai số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, máy bay ném bom hạt nhân và đầu đạn hạt nhân. Trong quá trình thực thi, Mỹ và Nga thường cáo buộc lẫn nhau vi phạm hiệp ước. Những cuộc đàm phán nhằm kéo dài thời gian thực thi thỏa thuận cũng đang bị trì hoãn do nguyên nhân trên.
Trong một diễn biến khác, ngày 22/11, trong bài trả lời phỏng hãng tin AGI (Italy), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích việc Mỹ muốn rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là hành động nguy hiểm và không có tầm nhìn xa.
Quan chức này cho rằng Mỹ và Nga với cương vị là 2 quốc gia sở hữu tiềm năng hạt nhân lớn nhất toàn cầu phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh cho thế giới.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 tuyên bố muốn rút Washington khỏi INF, một số chính trị gia cao cấp của Mỹ cũng nghi ngờ về khả năng Washington sẽ tiếp tục tham gia New START sau khi hết hạn.
Ông Lavrov không tán đồng với quan điểm trên. Ông cho rằng việc quay lại triết lý duy trì hòa bình bằng việc bảo đảm hủy diệt lẫn nhau không còn phù hợp với thực tế của thế kỷ 21.
Theo Dân trí
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

