Arập Xêút khởi công xây dựng lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân đầu tiên
![]() |
Thái tử Arập Xêút Mohammed bin Salman |
Lò phản ứng nghiên cứu này là một trong bảy dự án được đưa ra bởi Thái tử Salman, hãng thông tấn Arập SPA cho biết.
Cơ quan này không cung cấp chi tiết về thời gian hoặc chi phí của dự án này.
Arập Xêút hiện đang phụ thuộc vào dầu và khí tự nhiên để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng, và để khử mặn nước biển.
Arập Xêút, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, dự định xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân trong hai thập kỷ tới, với tổng đầu tư 80 tỷ đô la, với mục tiêu đa dạng hóa các nguồn năng lượng.
Về mặt quân sự, thái tử Mohammed bin Salman cho biết hồi tháng 3 năm ngoái rằng nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Ryad cũng sẽ làm như vậy.
Arập Xêút tiếng phản đối thỏa thuận quốc tế năm 2015 với Iran, và hoan nghênh quyết định rút khỏi thỏa thuận này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
![]() |
![]() |
![]() |
S.Phương
AFP
-
Bulgaria “trộn” hai giải pháp Mỹ - Nga cho lò phản ứng hạt nhân
-
Trung Quốc giúp Ả Rập Saudi xây dựng một địa điểm hạt nhân bí mật?
-
UAE vận hành lò phản ứng hạt nhân đầu tiên
-
Arập Xêút dùng luật "mắt đổi mắt - răng đổi răng"
-
Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm thi thể nhà báo Khashoggi
-
Arập Xêút tiếp vũ khí cho quân nổi dậy Syria
- Giá các loại xăng dầu thông dụng tăng chưa đến 1.000 đồng/lít
- Điện mặt trời kêu cứu vì... “thừa điện”
- Quy hoạch điện VIII: Mua điện từ Trung Quốc, bán sang nhiều nước lúc thừa
- Chợ đầu tiên của Hà Nội lắp điện mặt trời mái nhà
- Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, tăng giảm khi chi phí thay đổi
- Năm 2021, dầu khí thế giới đi về đâu?