Nga làm trung gian hòa giải hai đồng minh Trung - Ấn
(PetroTimes) - Căng thẳng tại khu vực tranh chấp Ấn – Trung Ladakh (tại khu vực hồ Pangong) gia tăng, phía Ấn Độ thông báo 20 binh lính tử vong trong một cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc.
![]() |
![]() |
![]() |
Hai bên sau đó đã cùng rút lực lượng quân đội khỏi điểm nóng. Ngày 22/06 sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng Ngoại giao giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, phía Nga sẽ nỗ lực hết sức để xoa dịu căng thẳng xung đột, cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều là 2 đối tác chiến lược lớn của Nga. Tuy nhiên, khả năng cao các cuộc đụng độ sẽ tiếp tục tái diễn - vùng này sẽ là nơi thay đổi cơ bản tính chất cạnh tranh giữa 2 cường quốc châu Á. Cả 2 phía đều đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ tranh chấp.
Viễn Đông
-
Nga - Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng tại quốc gia giàu năng lượng Turkmenistan?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Xung đột Israel - Iran: Hồi chuông cảnh tỉnh châu Á về sự phụ thuộc dầu mỏ từ Trung Đông
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?