Nga điều 2 máy bay ném bom Tu-160 tập trận chiến thuật
![]() |
Máy bay ném bom hạng nặng Tu-160 |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-160 đã có mặt tại một sân bay ở Anadyr - thị trấn cực đông của nước Nga ở bán đảo Chukotka.
Theo đó, mỗi máy bay Tu-160 đã di chuyển quãng đường hơn 6.000 km trong vòng hơn 8 giờ, trước khi hạ cánh xuống Anadyr - địa điểm cách không xa biên giới Mỹ.
Hai máy bay ném bom hạng nặng kể trên được triển khai tới Chukotka để tham gia vào cuộc tập trận chiến thuật kéo dài tới cuối tuần này.
Được biết, cuộc tập trận này có khoảng 10 máy bay tham gia, bao gồm Tu-160, Tu-95MS và máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78.
Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh từ một chuyến bay theo lịch trình của 2 máy bay Tu-160 trong không phận trung lập phía trên biển Baltic.
Trước đó, vào cuối năm 2018, chỉ vài ngày sau cuộc họp giữa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và người đồng cấp Vladimir Putin, Nga đã điều động 2 chiếc Tu-160 tới Venezuela tham dự các cuộc tập trận tương tác, khiến Mỹ phản ứng mạnh.
Tu-160 (NATO định danh là Blackjack) là máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh được công ty Tupolev phát triển vào những năm 70 của thế kỷ trước. Nó được xem là máy bay siêu thanh lớn nhất, cũng như nặng nhất từng được chế tạo. Máy bay được mệnh danh là "Thiên nga trắng" vì có sải cánh rộng, sơn màu trắng.
Bình An
SPN
-
Quân đội Syria dùng tên lửa chống tăng chặn đoàn xe quân sự Mỹ
-
Tàu vận tải Nga tới Syria, chuẩn bị cho trận đánh lớn?
-
Quân đội Syria đã sẵn sàng tiêu diệt phiến quân ngoan cố ở Idlib
-
Quân đội chính phủ Syria điều lực lượng tiếp viện tới Idlib
-
Syria: Phiến quân ở Idlib phát động tấn công chống quân đội chính phủ
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030