Nếu ông Juan Guaido bị bỏ tù, liệu Mỹ có đưa quân sang giải cứu?
Việc cáo buộc thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido vi phạm luật pháp là bước đi đúng đắn của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, theo chuyên gia Diego Moya-Ocampos thuộc Viện IHS Markit ở London. Bởi lẽ hiện giờ ông Guaido đã nhận được sự công nhận của hơn 50 quốc gia trên thế giới với tư cách là Tổng thống lâm thời Venezuela. Nếu Caracas bắt bớ, cầm tù thủ lĩnh đối lập bừa bãi, tức không theo thủ tục pháp lý, sẽ dẫn đến một sự can thiệp mạnh từ những cường quốc ủng hộ người này.
![]() |
Thủ lĩnh đối lập tại Venezuela Juan Guaido |
Sau khi bị cấm rời khỏi đất nước và tước mọi quyền hành vì vi phạm luật pháp, ông Guaido hoàn toàn có khả năng bị chính quyền ông Maduro bắt giữ và cầm tù. Khi đó, nếu Mỹ và các đồng minh can thiệp nhằm giải cứu người này thì chí ít cũng sẽ bị quốc tế lên án là can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước khác. Đành rằng về thực chất các nước này hiện giờ cũng không coi trọng các cuộc điều tra của chính quyền Venezuela nhắm vào ông Guaido. Mặt khác, các nước đồng minh của Tổng thống Maduro như Nga và Trung Quốc sẽ củng cố quan điểm và hành động bảo vệ đồng minh của mình, cả trên diễn đàn Liên hiệp quốc và tại ngay bên trong Venezuela.
Nói như vậy không có nghĩa là Mỹ và các đồng minh loại bỏ hẳn kịch bản can thiệp quân sự vào Venezuela. “Nếu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này ngày càng gay gắt và kéo dài, hoặc trong trường hợp ông Maduro chỉ đạo tấn công ông Guaido hay Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, Mỹ hoàn toàn có thể can dự vào chuyện riêng của nước khác theo đường lối mà họ đã làm kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh”, chuyên gia Moya-Ocampos nhận định.
Ông Guaido từng yêu cầu nhóm Lima (13 quốc gia ở Mỹ Latinh, Caribbean và Canada) xem xét tất cả các biện pháp trừng phạt chính quyền Maduro nhưng nhóm này đã từ chối phương án đẩy người dân Venezuela vào bước đường cùng thông qua vũ lực. Nói như thế có nghĩa là nếu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela trở nên trầm trọng thì nhóm Lima sẽ xem xét lại đề nghị của ông Guaido.
Nh.Thạch
AFP
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới