Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido bị tước quyền miễn trừ

09:48 | 03/04/2019

533 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 2/4, Hội đồng Hiến pháp Quốc gia Venezuela đã quyết định tước quyền miễn trừ truy tố của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido.    
lanh dao phe doi lap venezuela juan guaido bi tuoc quyen mien tru
Ông Juan Guaido đã bị tước quyền miễn trừ

Theo AP, động thái tước quyền miễn trừ này sẽ mở đường cho việc truy tố và không loại trừ khả năng bắt giam ông Juan Guaido. Trước những áp lực từ nước ngoài, không rõ chính quyền Caracas có thực hiện những bước đi tiếp theo hay không.

Thực tế, ông Juan Guaido được Mỹ và khoảng 50 nước công nhận là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Mỹ cũng từng cảnh cáo Venezuela sẽ phải chịu hậu quả nếu bắt giam ông Guaido.

Trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ muốn lợi dụng ông Guaido lập nên một chính phủ bù nhìn ở Venezuela.

Ông Juan Guaido tự tuyên bố mình là "tổng thống hiện tại của đất nước" sau khi bị Tòa án Tối cao Venezuela miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Venezuela (do phe đối lập kiểm soát) vào ngày 22/1/2019.

Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố quốc hội của phe đối lập là không có giá trị, đồng thời lập nên một quốc hội lập hiến cho riêng mình.

aljazeera