Nam Phi sốc trước nhận xét của Tổng thống Trump về Nelson Mandela
![]() |
| Tổng thống Donald Trump và cựu luật sư của ông, Michael Cohen |
Trong hồi ký của mình, Michael Cohen viết rằng sau cái chết của Nelson Mandela vào năm 2013, ông Donald Trump đã ca ngợi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cho rằng ông Mandela đã làm rối tung đất nước Nam Phi và rằng ông ấy không phải là một nhà lãnh đạo...
Những lời này ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Nam Phi. ANC, đảng của ông Nelson Mandela, đang nắm quyền ở Nam Phi, lên án những "nhận xét mang tính xúc phạm" này. "Trump là một người gây chia rẽ, suy nghĩ sai lệch và thiếu tôn trọng", ANC viết trong một tuyên bố. "Tất cả những người yêu tự do đều sốc trước những lời xúc phạm đến từ một người không phải là một hình mẫu lãnh đạo có năng lực", tuyên bố viết thêm.
Về phần mình, Nhà Trắng phủ nhận những lời nói của Michael Cohen và cho rằng Cohen là "kẻ nói dối trắng trợn, muốn quảng cáo cho cuốn sách của mình". Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump không phải là trường hợp đầu tiên bị Michael Cohen “chơi xỏ”.
Vào năm 2018, Michael Cohen đã gọi một số quốc gia châu Phi là “những quốc gia tồi tệ”. Sau khi bị phản đối kịch liệt tại lục địa đen, cuối cùng Michael Cohen đã gặp Tổng thống Rwandan Paul Kagame, khi đó là người đứng đầu Liên minh châu Phi, để xin lỗi và cố gắng nối lại quan hệ.
Michael Cohen từng là luật sư của Donald Trump từ năm 2006 đến tháng 5/2018. Cohen là phó chủ tịch của Tổ chức Trump, đồng thời là cố vấn cá nhân cho Trump và thường được giới truyền thông mô tả là "người sửa chữa" của Trump. Từ năm 2017 đến 2018, Cohen là phó chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.
Ông Trump thuê Cohen làm cho đến tháng 5/2018, một năm sau khi cuộc điều tra tư vấn đặc biệt bắt đầu. Cuộc điều tra đã khiến Cohen nhận tội vào ngày 21/8/2018, với 8 tội danh bao gồm vi phạm tài chính chiến dịch, gian lận thuế và gian lận ngân hàng. Cohen cho biết ông đã vi phạm luật tài chính chiến dịch theo chỉ đạo của ông Trump và "vì mục đích chính là ảnh hưởng" tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Vào tháng 12/2018, Cohen bị kết án 3 năm tù và bị buộc phải trả khoản tiền phạt 50.000 đô la.
Nh.Thạch
AFP
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Việt Nam, Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực tiềm năng
-
Giữ vững hệ thống điện quốc gia giữa 'bão lửa' kỷ lục: Bài học điều hành bản lĩnh mùa hè 2026
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan
-
AFF 2026: "Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm"
