AFF 2026: "Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm"
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023, đóng vai trò là kênh bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN. Qua hai kỳ tổ chức thành công vào các năm 2024 và 2025, AFF đã từng bước khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại uy tín, mở và hướng tới tương lai của khu vực. Kết quả thảo luận từ diễn đàn này đã được đưa vào các văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN trong cùng năm.
![]() |
| Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi họp báo. |
Năm nay, AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược nhằm hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Việc tổ chức diễn đàn thể hiện mạnh mẽ mong muốn của Việt Nam trong việc đồng hành cùng các nước thành viên và đối tác xây dựng một cộng đồng gắn kết, thịnh vượng.
Diễn đàn dự kiến có sự tham dự và phát biểu của các lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo cấp cao một số nước thành viên ASEAN, cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương.
![]() |
| Ông Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao. |
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh, năm 2026 là lần thứ ba Học viện được Bộ Ngoại giao tin tưởng giao nhiệm vụ đồng tổ chức AFF. Học viện coi đây là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại của đất nước cũng như tiến trình đối thoại và hợp tác khu vực.
Với vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Ngoại giao, Học viện không chỉ dừng lại ở việc đóng góp ý tưởng chính sách mà còn hướng tới trở thành nơi ươm tạo, phát hiện các sáng kiến mới cho khu vực. Diễn đàn được định hướng tiếp cận theo mô hình mở và bao trùm, huy động sự tham gia đa chiều từ các cơ quan chính phủ, học giả, doanh nghiệp cho đến giới trẻ và các tổ chức xã hội nhằm tạo ra giải pháp toàn diện, thực chất.
![]() |
| Đông đảo đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia và báo chí trong nước cũng như quốc tế đã tới tham dự buổi họp báo. |
Theo đại diện Học viện Ngoại giao, chương trình năm nay sẽ tập trung sâu vào các nội dung mang tính then chốt như nâng cao tự cường khu vực, tăng cường kết nối, công nghệ mới, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và thị trường trong thời đại số. Học viện bày tỏ kỳ vọng AFF 2026 sẽ tiếp tục mang lại nhiều gợi mở chính sách giá trị, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và củng cố hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phong Sơn
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Đại hội XIV thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động, công tác nhân sự
-
Chỉnh lý 4 dự án Luật về tương trợ tư pháp: Bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt
-
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao
-
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng biển của Việt Nam


