Mỹ tố quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học

11:07 | 27/09/2019

563 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mỹ cáo buộc quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một chiến dịch hồi tháng 5 vừa qua.
my to quan doi syria su dung vu khi hoa hoc
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Phát biểu bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 26/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng chất hóa học chlorine trong một cuộc tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib hồi tháng 5.

Ông Pompeo nói: "Chế độ Assad chịu trách nhiệm cho vô số tội ác tàn bạo, một số trong đó đạt mức tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người".

"Hôm nay, tôi thông báo rằng, Mỹ đã kết luận chế độ Assad sử dụng chlorine làm vũ khí hóa học vào ngày 19/5", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Hồi tháng 5, Mỹ cho biết đã nhận được nhiều báo cáo về việc phơi nhiễm hóa chất, sau một cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria (SAA) ở khu vực tây bắc nước này. Song, Mỹ chưa đưa ra kết luận về việc SAA có sử dụng vũ khí hóa học hay không.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ sẽ chi thêm 4,5 triệu USD cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học để phục vụ quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học của Syria.

Bình An

Reuters