Mỹ tăng cường làm giàu uranium
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo thông báo của Bộ, American Centrifuge Operating, General Matter và Orano Federal Services đã giành được các đơn đặt hàng này.
Những hợp đồng trên sẽ yêu cầu các công ty phải đáp ứng các mốc thời gian cụ thể để cung cấp dịch vụ làm giàu uranium có độ làm giàu thấp và uranium có độ làm giàu ở mức cao (HALEU) cho các nhà máy điện hạt nhân hiện có và các lò phản ứng mô-đun nhỏ mới.
"Những đơn đặt hàng được trao ngày hôm nay cho thấy chính quyền cam kết khôi phục chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân trong nước an toàn, có khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân cần thiết để vận hành các lò phản ứng hiện tại và các lò phản ứng tiên tiến trong tương lai", Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết.
Hiện tại, Nga là quốc gia duy nhất sản xuất HALEU - uranium được làm giàu từ 5% đến 20%, được cho là giúp các lò phản ứng công nghệ cao mới hoạt động hiệu quả hơn - với số lượng thương mại. Kinh phí để sản xuất nhiên liệu này trong nước tại Mỹ đã được đưa vào một đạo luật, nhằm cấm hoàn toàn việc mua uranium từ Nga vào năm 2028.
Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã trao cho American Centrifuge Operating - công ty con của Centrus Energy, và General Matter - được hậu thuẫn bởi tỷ phú công nghệ Peter Thiel, mỗi bên 900 triệu USD để phát triển năng lực làm giàu uranium ở mức cao (HALEU) trong nước. DOE cũng trao cho Orano Federal Services 900 triệu đô la để mở rộng sản xuất uranium làm giàu thấp trong nước.
Đặc biệt, Bộ Năng lượng Mỹ cũng đã trao thêm 28 triệu USD cho Global Laser Enrichment - công ty thuộc sở hữu một phần của công ty uranium Cameco của Canada, để thúc đẩy xây dựng công nghệ làm giàu uranium thế hệ tiếp theo cho chu trình nhiên liệu hạt nhân.
Trước đó, công ty Global Laser Enrichment đã yêu cầu khoản tiền tài trợ trị giá 900 triệu USD.
Những người chỉ trích HALEU cho rằng nó có thể trở thành vũ khí nếu rơi vào tay kẻ xấu và khuyến nghị nên giới hạn độ làm giàu ở mức từ 10% đến 12% để đảm bảo an toàn. Nhiên liệu uranium được sử dụng trong các lò phản ứng hiện nay được làm giàu đến khoảng 5%.
Yến Anh
-
Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Trung Đông
-
Mỹ trước lựa chọn khó tại Iran: Leo thang xung đột hay tiếp tục ngoại giao?
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Tehran phát tín hiệu “hạ nhiệt”, Washington tạm hoãn tấn công vào hạ tầng năng lượng
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Tàu chở dầu khổng lồ của Kuwait bị tấn công
-
Xung đột Mỹ - Iran và làn sóng thiếu hụt năng lượng toàn cầu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/3: Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra
-
Tuyến đường ống tránh Hormuz bị tấn công, thị trường dầu thêm áp lực
-
Giá dầu hôm nay (31/3): Tiếp tục tăng sau tuyên bố của ông Trump

