Mỹ sắp phóng thử tên lửa hành trình tầm bắn 1.000km

09:56 | 15/03/2019

385 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mỹ đang lên kế hoạch thử nghiệm một loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mới với tầm bắn 1.000km vào tháng 8 tới, thời điểm nước này hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).  
my sap phong thu ten lua hanh trinh tam ban 1000km
Một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên mới đây cho biết: "Chúng tôi sẽ phóng thử một tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 1.000km vào tháng 8, sau đó là một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.000 - 4.000km vào tháng 11".

Theo Lầu Năm Góc, hai loại tên lửa sắp phóng thử sẽ được trang bị đầu đạn thông thường và không phải vũ khí hạt nhân. Song, chúng vẫn nằm trong phạm vi điều chỉnh của INF, vốn cấm các loại tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 - 5.500km.

Trước đó, Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước INF khi phát triển tên lửa hành trình 9M729. Nga đã lên tiếng phủ nhận điều này và cho rằng Mỹ vi phạm Hiệp ước INF khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu với ống phóng đa năng Mk.41 có khả năng phóng tên lửa hành trình.

Hồi tháng 2 vừa qua, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi INF trong vòng 6 tháng, nếu Nga không phá hủy tên lửa 9M729. Trong khi Nga cũng có những động thái tương tự, đồng thời chỉ trích Mỹ là bên vi phạm hiệp ước này trước.

Được biết, Hiệp ước INF cấm tất cả các loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500km.

Bình An