Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu NATO triển khai tên lửa
Tên lửa 9M729 của Nga mà Mỹ tố vi phạm INF |
Cùng ngày, người đại diện của Nga tại NATO cho biết, Moscow coi các cáo buộc của NATO về việc nước này vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Mỹ là vô căn cứ.
Moscow nhấn mạnh rằng, kể cả khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước, Nga cũng không có kế hoạch triển khai bất cứ vũ khí nào ở châu Âu và các khu vực khác nếu Mỹ không đặt tên lửa tại những khu vực đó.
Đại diện thường trực của Nga tại NATO cho hay: "Chúng tôi nhận thấy rằng, việc gia tăng căng thẳng tình hình quân sự và chính trị sẽ mang lại rủi ro thực sự ở châu Âu. Chúng tôi kêu gọi các nước NATO cũng đưa ra tuyên bố tương tự".
Trước đó, tại cuộc họp giữa NATO và Nga trong tuần này, đôi bên đã trao đổi các thông tin về các cuộc tập trận quân sự và kêu gọi nâng cao hoạt động liên lạc giữa lực lượng của các bên, nhằm tránh hiểu lầm đối phương.
Hôm 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật ngưng tham gia Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Mỹ. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi INF, với lý do rằng Nga vi phạm hiệp ước.
Được biết, Nga đã ngay lập tức bác các cáo buộc của Mỹ. Giới chức Nga cho rằng, Mỹ cố kiếm cớ để rút khỏi hiệp ước nhằm phát triển tên lửa mới.
Bình An
SPN
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024