Mỹ ra "tối hậu thư" cho Thổ Nhĩ Kỳ về hệ thống phòng không S-400

09:17 | 12/03/2020

1,232 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman mới đây cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhận được các hệ thống phòng không Patriot nếu không trả lại các hệ thống S-400 đã mua của Nga.
my ra toi hau thu cho tho nhi ky ve he thong phong khong s 400
Máy bay vận tải Antonov của Nga chở theo các thiết bị của hệ thống S-400 tới căn cứ không quân Murted của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/7/2019

Phát biểu trước báo giới, ông Hoffman nói: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhận được bất kỳ tổ hợp Patriot nào trừ khi họ trả lại các hệ thống S-400 cho Nga".

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đang xem xét các đề nghị của Mỹ, nhưng khẳng định sẽ không thay đổi kế hoạch sở hữu, cũng như triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua của Nga.

Được biết, Nga bắt đầu bàn giao các thành phần của S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2019. Mỹ từng nhiều lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thương vụ mua S-400 của Nga, nói rằng họ hy vọng Ankara sẽ mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, Mỹ cũng đe dọa loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 và trì hoãn việc bàn giao các chiến đấu cơ F-35 cho nước này.

Tuy nhiên, Ankara đã từ chối thực hiện bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến việc mua S-400. Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Erdogan tuyên bố, S-400 dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 4 tới.

Bình An

SPN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc