Mỹ không nhập khẩu dầu của Ả Rập Xê-út lần đầu tiên trong 35 năm
![]() |
Theo Bloomberg, Mỹ đã không nhập khẩu dầu thô của Ả Rập Xê-út vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ năm 1985. Tuần trước nữa, nhập khẩu dầu của Mỹ từ Ả Rập Xê-út ở mức 118.000 thùng/ngày.
Kết quả này có thể được giải thích là do lượng dầu giao giảm. Do việc giao dầu bằng đường biển mất nhiều thời gian, nên hiện tại sự suy giảm mới bắt đầu bộc lộ.
Xu hướng tạm thời
Nước Mỹ, kể từ năm 1977 trong nhiệm kỳ Tổng thống Jimmy Carter, mơ ước chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông. Theo Bloomberg, nếu xu hướng này tiếp tục, mối quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự giữa Washington và đồng minh trung thành Riyadh sẽ bị suy yếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nó chỉ là tạm thời.
"Nếu thực tế nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê-út của Hoa Kỳ đạt mức 0, nó có thể chỉ là tạm thời và chỉ là một sự sai lệch do mức sản lượng thấp hiện tại tại các nhà máy lọc dầu và việc cắt giảm đáng kể sản lượng của Ả Rập Xê-út, trong bối cảnh đại dịch hiện nay”, Karim Fawaz, giám đốc nghiên cứu và phân tích năng lượng tại IHS Markit, cho biết.
Nh.Thạch
AFP
-
Nga - Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng tại quốc gia giàu năng lượng Turkmenistan?
-
Xung đột Israel - Iran: Hồi chuông cảnh tỉnh châu Á về sự phụ thuộc dầu mỏ từ Trung Đông
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử